Doanh số mua - bán vàng miếng chênh lệch nhẹ

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, doanh số mua - bán vàng miếng trên địa bàn kể từ đầu năm 2020 đến nay có sự chênh lệch nhẹ.
Chú thích ảnh
Giá vàng thế giới và giá vàng SJC trong nước tăng mạnh so với thời điểm đầu năm 2020. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, doanh số mua đạt 447.182 lượng vàng, tương đương giá trị là 20.277 tỷ đồng, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, doanh số bán ra là 441.618 lượng vàng, tương đương giá trị là 20.092 tỷ đồng, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2019.

Trên thị trường, giá vàng thế giới và giá vàng SJC trong nước biến động và tăng mạnh so với thời điểm đầu năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới đã đạt mức cao nhất là 1.759,8 USD/ounce vào ngày 18/5 và đạt mức thấp nhất là 1.487,6 USD/ounce ngày 17/3. Giá vàng miếng SJC theo đó cũng đạt mức cao nhất trong ngày 18/5 là 49,2 triệu đồng/lượng và thấp nhất ngày 02/01 là 42,7 triệu đồng/lượng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới có thời điểm lên đến 4,4 triệu đồng/lượng. Cụ thể, ngày 8/6, giá vàng thế giới mua vào - bán ra niêm yết ở mức 1.695,3 - 1.696,3 USD/ounce, tăng 11,29% so với giá bán cuối năm 2019.

Còn trong nước, giá vàng SJC mua vào - bán ra tương ứng ở mức 48,33 - 48,7 triệu đồng/lượng, tăng 13,92% so với giá bán cuối năm 2019.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, giá vàng trong nước diễn biến tăng theo giá vàng thế giới.

“Thị trường tài chính thế giới biến động mạnh và khó lường; giá dầu giảm sâu và khó đoán định; kinh tế nhiều quốc gia, nhất là các nền kinh tế lớn suy thoái... Tất cả các yếu tố này đã làm cho giá vàng thế giới tăng mạnh và diễn biến phức tạp trong 5 tháng đầu năm. Giá vàng trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng đó, nhưng mức độ thấp hơn và không ảnh hưởng nhiều đến cung cầu thị trường, đến thị trường tiền tệ”, ông Minh cho biết.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá, giá vàng và thị trường ngoại hối - vàng để có những giải pháp quản lý kịp thời, hiệu quả khi thị trường có biến động; từ đó, đảm bảo thị trường ngoại hối - vàng ổn định, hạn chế tình trạng đầu cơ làm giá.

Trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ cho 5 doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; đồng thời, cấp mới 5 giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm cho 4 doanh nghiệp. Hiện số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là 480 doanh nghiệp.

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.