Giá vàng sáng 16/6 tiếp tục tăng nhẹ

Giá vàng trong nước sáng 16/6 tiếp tục được các doanh nghiệp niêm yết ở mức tăng nhẹ.
Chú thích ảnh
Khách mua bán tại Công ty vàng bạc đá quý Mạnh Hải. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Lúc 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 48,4 - 48,77 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chiều qua.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Minh Châu, giá vàng SJC tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chiều qua, niêm yết ở mức 48,46 - 48,63 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng SJC được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không đổi so với chốt phiên giao dịch chiều qua, niêm yết ở mức 48,45 - 48,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vào lúc 1 giờ 04 phút ngày 16/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,2% xuống còn 1.726,61 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm 0,6% xuống còn 1.727,20 USD/ounce.

Theo ông David Meger, Giám đốc phụ trách hoạt động giao dịch các kim loại của High Ridge Futures, kể từ sau cuộc họp chính sách lãi suất diễn ra trong hai ngày 9-10/6 vừa qua của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường vàng đã không nhận thêm được thêm “cú hích” nào khi cơ quan này không cắt giảm thêm lãi suất hay mua thêm tài sản. Kết thúc cuộc họp trên, Fed vẫn duy trì lãi suất chủ chốt trong biên độ mục tiêu từ 0-0,25%.

So với một giỏ các đồng tiền mạnh khác, đồng USD đã giảm giá song vẫn ở gần mức cao nhất trong hơn 1 tuần qua được ghi nhận trong phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, Trung Quốc – khởi điểm của dịch COVID-19 – đã ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 mới trong vài ngày gần đây, trong khi số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục gia tăng ở nhiều bang của Mỹ.

Trong khi đó, theo nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank, lạm phát đang giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu của người tiêu dùng sụt giảm và các nước chậm mở cửa trở lại nền kinh tế đã tác động tiêu cực tới nhu cầu đối với vàng.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.