Doanh số bán ô tô tại Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 1/2019

Theo báo cáo công bố ngày 18/2 của Hiệp hội các nhà chế tạo ô tô Trung Quốc (CAAM), thị trường ô tô của nước này vẫn ảm đạm trong tháng 1/2019, với doanh số bán giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Xe ô tô BMW được trưng bày tại một đại lý ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, doanh số bán ô tô tại thị trường Trung Quốc trong tháng 1/2019 chỉ ở mức 2,367 triệu chiếc, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi sản lượng ô tô đạt 2,365 triệu chiếc, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh số bán ô tô chở khách tháng này sụt tháng thứ bảy liên tiếp, với mức giảm 17,7% so với tháng 1/2018 xuống còn 2,02 triệu chiếc. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2012.

Theo đánh giá của chuyên gia Xu Haidong thuộc CAAM, doanh số bán xe hơi sẽ tiếp tục xu hướng đi xuống trong tháng Hai, chủ yếu do kinh tế chậm lại và nhu cầu suy giảm tại các thành phố nhỏ. Theo giới phân tích, doanh số bán ô tô giảm sút cũng có thể do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019, vì người tiêu dùng thường trì hoãn các hoạt động mua sắm trước kỳ nghỉ.

Trước đó, CAAM dự báo doanh số bán xe tại Trung Quốc sẽ đạt 28 triệu chiếc trong năm 2019, tương đương với con số của năm 2018, trong khi các cơ quan khác và Chính phủ Trung Quốc dự đoán doanh số tăng từ 0-2%. Trong giai đoạn từ tháng 1-11/2018, doanh số bán ô tô tại Trung Quốc giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2017, mức giảm mạnh nhất trong gần bảy năm qua. Tính cả năm 2018, doanh số bán ô tô giảm 2,76%, ghi dấu lần giảm đầu tiên trong 28 năm qua.
 
Tuy nhiên, trong tháng 1/2019, doanh số bán xe năng lượng mới (NEV) tăng 138% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 96.000 chiếc. Doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện đạt 75.000 chiếc, tăng 179,7%, trong khi doanh số bán xe lai (chạy bằng pin và điện) đạt khoảng 21.000 chiếc, tăng 54,6%. Nhờ các chính sách ưu đãi của chính phủ nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch để hạn chế ô nhiễm, Trung Quốc đã trở thành một trong những thị trường NEV có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.