Doanh số bán hàng của Hyundai và Kia Motors sụt giảm mạnh

Trong giai đoạn tháng 1 - 7/2017, Hyundai Motor và Kia Motors, hai “cánh tay” của tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc Hyundai Motor Group, đã ghi nhận doanh số bán hàng giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh số bán hàng của Hyundai và Kia Motors sụt giảm mạnh ảnh 1

Doanh số bán hàng của Hyundai và Kia Motors sụt giảm mạnh. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong đó, doanh số bán cho đối tượng khách hàng Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 500.964 chiếc xe, từ mức 919.380 chiếc của năm trước đó.

Nhà sản xuất ô tô của Hàn Quốc là Hyundai Motor Co. và “người anh em” Kia Motors Corp. đang đối mặt với nguy cơ không đạt được các mục tiêu bán hàng trong năm nay, giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh đang leo thang, các quan chức của Hyundai cho biết.

Nguyên nhân là do người tiêu dùng Trung Quốc đã hạn chế mua các sản phẩm từ “xứ Kim Chi” để phản đối việc Seoul triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại nước này mà Bắc Kinh cho là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các lợi ích an ninh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Cả Hyundai và Kia đều dự kiến doanh số bán xe sẽ “rơi” xuống dưới ngưỡng 7 triệu chiếc tại các thị trường toàn cầu trong năm 2017, thấp hơn nhiều so với mục tiêu bán hàng mỗi năm của họ là 8,25 triệu chiếc.

Năm ngoái, Hyundai và Kia, hai thương hiệu có doanh số bán hàng gộp lại lớn thứ 5 trên thế giới, đã bán được 7,88 triệu chiếc xe, thấp hơn mức 8,01 triệu chiếc được ghi nhận hồi năm 2015. Hai thương hiệu này có tổng cộng 8 nhà máy tại Trung Quốc, với tổng công suất là 2,65 triệu chiếc.

Trong năm nay, Hyundai và Kia đặt mục tiêu bán 1,95 triệu chiếc xe tại Trung Quốc, tuy nhiên, mức kỳ vọng sau đó đã giảm xuống chỉ còn dưới 1,3 triệu chiếc do những căng thẳng ngoại giao và chính trị giữa hai nước.

Phương Nga (Yonhap)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.