Doanh nghiệp xuất khẩu TP Hồ Chí Minh ứng phó với thuế suất mới của Mỹ

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tích cực hỗ trợ tham tham, quảng bá giới thiệu sản phẩm tại nhiều thị trường mới, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng cho sản phẩm, thay vì tập trung vào số lượng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế xã hội (Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh) trước tình hình nhiều doanh nghiệp lo lắng với mức thuế đối ứng 46% vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. 

Theo bà Nguyễn Trúc Vân, để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó hiệu quả với động thái thuế quan từ Mỹ, Thành phố sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, cung cấp thông tin, nghiên cứu thị trường, ngành hàng, sản phẩm, các chính sách ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, giúp doanh nghiệp chủ động phát triển sản phẩm phù hợp. Các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng kinh doanh quốc tế, xúc tiến thương mại, chú trọng thương mại điện tử xuyên biên giới cũng được triển khai giúp doanh nghiệp đa dạng thị trường xuất khẩu.

Bà Nguyễn Trúc Vân phân tích thêm, các doanh nghiệp có thể tận dụng các dịp nghỉ lễ, nhất là kỳ nghỉ lớn, dài ngày như Giỗ tổ Hùng Vương, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để kích cầu du lịch, kích cầu tiêu dùng, gia tăng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa. Qua đó cũng góp phần nâng cao nhận diện và uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt tại thị trường trong nước song song với hoạt động xuất khẩu.

Ứng phó với tình thế này, nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh cho biết, chủ động khai thác thêm những thị trường mới bên cạnh thị trường truyền thống Mỹ, đồng thời nghiên cứu đa dạng sản phẩm, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng tại nhiều quốc gia. Việc chuyển hướng sản xuất không phải một sớm, một chiều, song đã được nhiều doanh nghiệp triển khai lâu nay để ứng phó với biến động thương mại toàn cầu. Thách thức lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp là việc áp thuế có thể tác động ngay lập tức đến hoạt động sản xuất, dòng tiền và hàng hóa, khiến doanh nghiệp khó xoay sở.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, xuất khẩu hàng hóa quý I của thành phố đạt khoảng 11,7 tỷ USD tăng 5,55%, trong khi nhập khẩu đạt 15,6%, tăng 15%. Mặc dù nhập khẩu tăng nhanh hơn nhưng nhiều doanh nghiệp đã nhận đủ đơn hàng xuất khẩu đến hết quý II, cho thấy thị trường tiêu dùng đã sôi động trở lại. Tuy nhiên, động thái đánh thuế mới nhất từ phía Mỹ được xem là một “đòn giáng” mạnh vào hàng hóa của Việt Nam nói chung và của TP Hồ Chí Minh nói riêng, bởi Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta chiếm tới 30% tổng kim ngạch hàng hóa.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.