Phần lớn mặt hàng Mỹ xuất sang Việt Nam chịu thuế khoảng 15%

Ông Trương Bá Tuấn, Cục phó Cục Chính sách Thuế, thuế và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, chiếu báo cáo gần đây nhất của Đại diện thương mại Mỹ cho thấy, mức thuế suất bình quân biểu thuế của Việt Nam là 9,4%. Phần lớn các mặt hàng của Mỹ khi xuất khẩu sang Việt Nam chịu mức thuế suất khoảng 15%, ngoại trừ một số ít mặt hàng.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Tại họp báo Bộ Tài chính chiều 3/4, trả lời vấn đề liên quan đến mức thuế đối ứng của Chính phủ Mỹ, ông Trương Bá Tuấn cho biết, theo công bố thời gian tới, hàng hoá xuất sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 46%. Đây là mức thuế cao hơn nhiều so với mức thuế hiện hành. Mức thuế này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất của Việt Nam, đặc biệt những nhóm ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn sang Mỹ như: Linh kiện điện tử, nông nghiệp, dệt may, da giày. Cục sẽ nghiên cứu thêm để tham mưu Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền giải pháp phù hợp trong thời gian tới. 

Chú thích ảnh
Ông Trương Bá Tuấn, Cục phó Cục Chính sách Thuế, thuế và lệ phí (Bộ Tài chính).

Trả lời thêm vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Việt Nam đã chủ động rà soát, hướng tới cân bằng cán cân thương mại với Mỹ. Việt Nam sẽ kiên trì trao đổi với đối tác thương mại Mỹ, hướng tới cân bằng thương mại theo nghĩa phát triển để người tiêu dùng hai nước đều được hưởng lợi. Chính phủ cũng sẽ cử một lãnh đạo Chính phủ cùng Đoàn công tác sang Mỹ, trong đó có nội dung giải quyết trực tiếp vấn đề về thuế.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 73/CP/2025 giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối 16 nhóm mặt hàng. Đây là nỗ lực lớn của Việt Nam trong việc cân bằng thương mại đối với các đối tác chiến lược toàn diện nói chung và Mỹ nói riêng.

"Chúng ta đã chủ động rà soát các mức thuế nhập khẩu, đặc biệt hàng nhập khẩu từ Mỹ để tiến tới cân bằng thương mại. Thuế suất mà phía Mỹ công bố sáng 3/4/2025 theo giờ Việt Nam là mức tối đa dự kiến áp dụng, còn từng mặt hàng ra sao, lộ trình áp dụng như thế nào chưa có. Cuối tuần này, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam sẽ sang làm việc với Chính phủ Mỹ. Chúng tôi tin rằng, khi cả hai bên cùng kiên trì tìm giải pháp và chia sẻ thông tin với nhau sẽ tìm ra điểm cân bằng phù hợp", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.