Doanh nghiệp Việt vẫn cạnh tranh rất tốt với doanh nghiệp ngoại trên 'sân nhà'

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh, cho biết doanh nghiệp Việt đang nỗ lực cạnh tranh tăng trưởng tốt, nhưng sức cạnh tranh chưa cân đối với các doanh nghiệp trong khối ASEAN.

Theo đó, trước tình trạng nhiều doanh nghiệp Việt “đầu tàu” trong ngành lương thực, thực phẩm và đồ uống bị các doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm (bằng hình thức mua bán và sáp nhập), bà Chi cho rằng đây là trăn trở chung của các hiệp hội. “Nhiều cuộc chuyển giao thương hiệu có uy tín lâu đời và đang phát triển rất tốt, nhưng đây là cơ chế thị trường, là sự phát triển tất yếu nên phải chấp nhận”.

Doanh nghiệp Việt vẫn cạnh tranh rất tốt với doanh nghiệp ngoại trên 'sân nhà' ảnh 1

Doanh nghiệp Việt vẫn cạnh tranh tốt trên thị trường với nghiệp ngoại.

Tuy nhiên, theo bà Lý Kim Chi, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt rất lớn nên cũng không lo ngại doanh nghiệp ngoại chiếm lĩnh thị trường mặc dù có ít nhiều ảnh hưởng. “Doanh nghiệp Việt có tư duy phát triển, sẵn sàng cạnh tranh. Doanh nghiệp Việt đang nỗ lực cạnh tranh tăng trưởng tốt, nhưng sức cạnh tranh chưa cân đối với các doanh nghiệp trong khối ASEAN vì họ nhận được ưu đãi hơn về thuế, chính sách, lãi suất…”, bà khẳng định.

“Để bảo vệ thương hiệu Việt, cũng như phát triển thương hiệu tốt và đồng bộ, ngoài những chính sách nhà nước về giải pháp, chiến lược thì doanh nghiệp cũng phải thay đổi tư duy, thay đổi cách thức sản xuất và có thể tham gia vào các triển lãm quốc tế chuyên ngành để tìm thêm đối tác, hướng đi cho mình”, bà Chi cho biết.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, đồ uống tìm kiếm thị trường, mở rộng đối tác, thay đổi công nghệ… từ ngày 9 – 12 tới đây tại Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Sài Gòn (SECC – 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành lớn nhất về thực phẩm – đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm và đồ uống (Vietfood & Beverage - ProPack 2017).

Theo đó, sẽ có trên 500 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ba Lan, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) Cộng hòa Séc, UAE, Brazil, Pháp, Ả Rập… tham gia với quy mô gần 600 gian hàng.

Bên cạnh các hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp tác… triển lãm còn có các hội thảo như: “Bán lẻ thực phẩm và đồ uống ở Việt Nam: Bức tranh nhiều màu sắc và thách thức của tương lai”; “Xu hướng bán lẻ thực phẩm và đồ uống của một số nước và những gợi ý, bài học cho Việt Nam”...

M.T/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.