Doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm Quốc phòng và An ninh Eurosatory 2026

Công ty Cổ phần Gremsy, doanh nghiệp công nghệ duy nhất của Việt Nam trực tiếp trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Eurosatory 2026.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới tham quan gian hàng của Gremsy tại Triển lãm. Ảnh: Ngọc Hiệp/PV TTXVN tại Pháp.

Từ ngày 15-19/6 tại Paris, Triển lãm Quốc phòng và An ninh Eurosatory 2026 đã quy tụ hơn 300 đoàn chính thức đến từ gần 100 quốc gia cùng gần 2.000 doanh nghiệp quốc phòng và an ninh của hơn 60 nước. Là một trong những triển lãm quốc phòng lục quân lớn nhất thế giới, Eurosatory được xem là nơi giới thiệu những xu hướng công nghệ mới nhất trong các lĩnh vực thiết bị bay không người lái, trí tuệ nhân tạo (AI), tác chiến điện tử, robot quân sự và các giải pháp phục vụ an ninh - quốc phòng hiện đại. 

Trong số các doanh nghiệp tham gia triển lãm năm nay có Công ty Cổ phần Gremsy, doanh nghiệp công nghệ duy nhất của Việt Nam trực tiếp trưng bày sản phẩm tại sự kiện. Sự hiện diện của Gremsy tại Eurosatory 2026 không chỉ đánh dấu bước tiến mới của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn cho thấy khả năng tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Trần Quốc Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gremsy, cho biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các hệ thống camera, thiết bị chống rung (gimbal) và thiết bị chuyên dụng (payload) tích hợp trên thiết bị bay không người lái (UAV). Các sản phẩm của công ty hiện được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh, bảo đảm an toàn công cộng, khảo sát điện Mặt Trời, kiểm tra hệ thống truyền tải điện và các ứng dụng công nghiệp khác.

Theo ông Trần Quốc Vinh, đây là lần đầu tiên Gremsy tham dự Triển lãm Eurosatory. Thông qua sự kiện này, doanh nghiệp mong muốn giới thiệu tới khách hàng quốc tế những sản phẩm công nghệ do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực quang điện tử và thiết bị quan sát, Gremsy đã xây dựng được mạng lưới khách hàng tại nhiều quốc gia, trong đó có Pháp, nhiều nước châu Âu và đặc biệt là thị trường Mỹ.

Chú thích ảnh
Ông Trần Quốc Vinh (Bên phải cùng), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gremsy, giới thiệu với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng về sản phẩm của công ty tham gia triển lãm. Ảnh: Ngọc Hiệp (PV TTXVN tại Pháp).

Ông Trần Quốc Vinh cho rằng việc tham gia Eurosatory không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông, các kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có khả năng nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ có hàm lượng kỹ thuật cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và công nghiệp.

Trong khuôn khổ triển lãm, gian hàng của Gremsy đã đón nhiều đoàn khách quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và đại diện các cơ quan quốc phòng đến tìm hiểu sản phẩm. Các giải pháp camera, gimbal và hệ thống quan sát do doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhận được sự quan tâm của khách tham quan nhờ khả năng tích hợp trên nhiều nền tảng UAV phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quốc phòng.

Sự hiện diện của Gremsy tại Eurosatory 2026 phản ánh xu hướng ngày càng gắn kết giữa đối ngoại quốc phòng với phát triển công nghiệp quốc phòng và công nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là dịp để quảng bá năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và từng bước khẳng định vị thế của công nghệ Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Tin, ảnh: Ngọc Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.