Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu trong phạm vi 5%

Liên quan đến việc Thủ tướng yêu cầu xem xét giảm xăng dầu, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Việc tăng giảm giá xăng dầu dựa theo Nghị định 84/NĐ-CP. Hiện nay, Bộ Công Thương đang theo dõi rất sát giá cơ sở.

Liên quan đến việc Thủ tướng yêu cầu xem xét giảm xăng dầu, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Việc tăng giảm giá xăng dầu dựa theo Nghị định 84/NĐ-CP. Hiện nay, Bộ Công Thương đang theo dõi rất sát giá cơ sở. Đúng là giá xăng dầu cuối tháng 9 có thấp hơn đầu tháng 9, nhưng giá xăng dầu không phải muốn giảm là giảm được ngay, còn phải căn cứ vào bình quân giá trong vòng 30 ngày, thuế, quỹ bình ổn. Vấn đề này Bộ Công Thương sẽ cùng phối hợp với Bộ Tài chính, nếu đủ kiện thì sẽ giảm giá ngay.


Liên quan đến dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu vừa trình Chính phủ, ông Chiến cũng cho biết, doanh nghiệp đầu mối sẽ được quyền tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu khi giá cơ sở tăng và giảm trong phạm vi 5% so với giá bán lẻ hiện hành. Tuy nhiên, việc giao cho doanh nghiệp tự quyết trong phạm vi 5% không có nghĩa là doanh nghiệp muốn làm gì thì làm mà phải có sự giám sát của cơ quan quản lý.


Ông Chiến cũng cho biết: Dự thảo quy định rõ trách nhiệm quản lý chất lượng xăng dầu trong toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp đầu mối, từ nhập khẩu đến tổng đại lý, đại lý và cửa hàng xăng dầu. Nghị định mới cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, doanh nghiệp. Cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều phải công khai minh bạch trong điều hành và kinh doanh.

PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.