Doanh nghiệp tặng xe Land Cruiser cho Tỉnh ủy Nghệ An là tự nguyện

Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn số 560-CV/VPTU báo cáo về việc tiếp nhận xe ô tô.

Theo đó ngày 20/3, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh) có quyết định tặng ô tô cho Tỉnh ủy Nghệ An nhằm tạo điều kiện về phương tiện phục vụ công tác. Chiếc xe này là hiệu Toyota Land Cruiser VX, mới 100%, trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng. 

Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý nhận chiếc xe này và giao Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, sử dụng. Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp nhận, đăng ký xe, hạch toán kế toán và quản lý sử dụng theo đúng các quy định của nhà nước. Xe được đăng ký và mang biển kiểm soát 80A-01788.

Trước đó, TTXVN đã thông tin trên bản tin ngày 8/3, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cũng nhận một ô tô Toyota Land Cruiser 4.7 VX, biển kiểm soát 80A-16768 do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Bộ Giao thông vận tải) tặng.

Như vậy, tại Nghệ An sau một thời gian dư luận xôn xao với nhiều đồn đoán khác nhau về việc có 2 ô tô hạng sang, biển kiểm soát 80A được doanh nghiệp tặng, tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức về 2 chiếc ô tô này là do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Bộ Giao thông Vận tải) và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng. Việc tặng là tự nguyện của các doanh nghiệp. Các xe đều sử dụng vào mục đích chung trong công việc hàng ngày của Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.