Doanh nghiệp Tấn Nhất Phương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Những ngày gần đây, người dân ở xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phản ánh đến ngành chức năng về việc mùi hôi thối bốc lên do nước thải xả ra từ 2 cơ sở chế biến thủy sản của doanh nghiệp tư nhân Tấn Nhất Phương ở ấp khu 4 và ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên.

Những ngày gần đây, người dân ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phản ánh đến ngành chức năng về việc mùi hôi thối bốc lên do nước thải xả ra từ 2 cơ sở chế biến thủy sản của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tấn Nhất Phương ở ấp khu 4 và ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên.

Doanh nghiệp Tấn Nhất Phương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh 1

Ống cống xả thải của doanh nghiêp chế biến thủy sản Tấn Nhất Phương tại kênh Cần Đước, xã Thạnh Phú.


Có mặt tại cơ sở chế biến thủy sản Tấn Nhất Phương (tại ấp khu 4) vào trưa 28/3, cái nắng nóng tháng 3 đỉnh điểm của mùa khô Nam Bộ càng làm cho mùi ô nhiễm càng bốc lên, lan tỏa vào khu vực chợ Nhu Gia nơi đông dân cư. Đặc biệt, ngay trước cổng Nhà thờ Nhu Gia, cả một khu vực nước thải tù đọng ô nhiễm nghiêm trọng bốc mùi hôi khó chịu.


Ông Nguyễn Văn Việt ở ấp Khu 4, xã Thạnh Phú giãi bày: Gần 2 năm nay, người dân sống ở khu vực nhà thờ phải chịu cảnh hôi thối do DNTN Tấn Nhất Phương (cơ sở 2) xả nước thải ra khu dân cư. Mỗi lần người dân phản ánh, cơ quan chức năng xuống kiểm tra thì DNTN Tấn Nhất Phương đối phó bằng cách rải vôi bột xuống ao.


Bà Lê Thị Bích Nga ở ấp Cần Đước bức xúc: Trong vụ lúa vừa qua, gia đình tôi chịu lỗ nặng khi năng suất thấp hơn rất nhiều, chỉ đạt 700 kg/công, trong khi những vụ lúa trước đều đạt khoảng 1 tấn/công. Còn vụ lúa tới chưa biết như thế nào, hiện nay nước sông đang bị ô nhiễm, nếu bơm lên ruộng làm ảnh hưởng không chỉ diện tích mặt ruộng mà còn làm ô nhiễm cả khu vực canh tác trước đây.


Mỗi lần DNTN Tấn Nhất Phương xả nước thải ra môi trường, các hộ dân sống dọc hai bên kênh cầu Cần Đước phải đóng cửa cả ngày vì mùi nước hôi thối bốc lên nồng nặc. Đang vào mùa khô, 2 cống Trà Tép và cống Rạch Sên mở ra sông Nhu Gia được ngành chức năng đóng lại để ngăn nước mặn xâm nhập, nước thải của DNTN Tấn Nhất Phương xả ra kênh cầu Cần Đước không thoát ra sông lớn được nên mùi hôi tăng lên gấp nhiều lần. Một số hộ dân nơi đây phải dùng đến vôi bột rải xuống kênh cầu Cần Đước để xử lý bớt mùi hôi thối do nước thải từ doanh nghiệp này xả ra.


Ngày 28/3, ông Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Sở đang xem xét sự việc, trên cơ sở báo cáo của địa phương và Phòng Tài nguyên môi trường huyện đưa lên cùng với kết quả xét nghiệm phân tích mẫu nước gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp Tấn Nhất Phương thì đã đủ cơ sở để tăng nặng hình phạt kèm điều kiện buộc dừng hoạt động hoặc rút giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp Tấn Nhất Phương.


Điều đáng nói là trước đó, doanh nghiệp này đã 4 lần bị lập biên bản xử phạt trong thời gian chỉ hơn nửa năm nay. Gần đây nhất, ngày 2/1/2014 do UBND huyện Mỹ Xuyên ra quyết định xử phạt với mức 50 triệu đồng đối với doanh nghiệp Tấn Nhất Phương, đồng thời buộc doanh nghiệp phải thực hiện việc xử lý chất thải, nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định.


Bài và ảnh: Trung Hiếu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.