Lần đầu tiên sản xuất đại trà tơ, sợi, vải sinh thái từ xơ lá dứa

Hoà cùng xu hướng sản xuất xanh và bền vững, Bảo Lân Textile và Ecofa Việt Nam đã tiên phong nghiên cứu, phát triển quy trình để có thể mở rộng quy mô sản xuất và cung cấp đại trà sợi vải dứa với tên gọi là Ananas (lấy theo tên khoa học của dứa). Thành quả này đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự kết nối giữa ngành nông nghiệp trồng dứa Việt Nam và xu thế thời trang xanh toàn cầu.

Được bảo hộ thương hiệu bởi Cục sở hữu trí tuệ, Ananas đánh dấu lần đầu Việt Nam thành công sản xuất quy mô lớn một chất liệu dệt may sinh thái gốc xơ thực vật. Điều này đồng nghĩa việc tơ, sợi, vải dứa eco xuất xứ Việt Nam có thể cung cấp số lượng lớn cho các nhà sản xuất sợi - vải cho hàng may mặc, thời trang, phụ kiện, nội thất…

Chú thích ảnh
Nhà sáng lập Ecofa - kỹ sư Đậu Văn Nam (trái) và ông Trương Công Bảo, Giám đốc Điều hành Bảo Lân Textile (phải) ký hợp tác chiến lược sản xuất và cung cấp tơ dứa.

Từ phế phẩm nông nghiệp

Sáng kiến là kết quả hợp tác chiến lược kéo dài 3 năm giữa Bảo Lân Textile và Ecofa Việt Nam. Cả hai đã phát triển một quy trình có thể mở rộng quy mô để chuyển đổi các nguồn tài nguyên dứa chưa được sử dụng hết thành hàng dệt sinh thái.

Sự phát triển thành công Ananas nằm ở khả năng sản xuất tơ dứa sẵn sàng kéo sợi và sợi pha trộn (cottonized fiber) với quy mô lớn, điều mà nhiều doanh nghiệp khác trong khu vực đã thất bại do phương pháp thủ công truyền thống không thể đáp ứng nhu cầu sản xuất đại trà. Nhờ vào lợi thế kỹ thuật, Ecofa đã tìm ra điểm đột phá để cải tiến thiết bị, từ đó mở ra cơ hội sản xuất đại trà sợi vải dứa cho người dùng phổ thông.

trình thử nghiệm được bắt đầu vào giữa năm 2021, đến đầu năm 2024 đã có thể cung cấp 18 tấn tơ dứa từ hơn 1 triệu tấn lá dứa thu hoạch mỗi tháng. Dự kiến sản lượng vào cuối năm 2025 sẽ nâng lên 50 tấn/tháng. Nếu sản xuất hết công suất thì Việt Nam có thể cung cấp hơn 12 ngàn tấn/tháng.

Thành công này cũng đem đến chuỗi cung ứng nguyên liệu dệt may minh bạch nguồn gốc Việt (originated in Vietnam), từ quy trình thu hoạch lá dứa, tách xuất xơ thô, đến sản xuất tơ, cung cấp sợi, phân phối vải dệt thành phẩm.

Theo đó, Ecofa hợp tác với nông dân và hợp tác xã ở các tỉnh như Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Tiền Giang để thu hoạch lá dứa; tách xuất xơ dứa thô từ lá (cùng màu và độ dài, không sử dụng hóa chất) tại vùng nguyên liệu bằng thiết bị bán tự động hoặc dây chuyền tự động do kỹ sư, nhà sáng lập Ecofa - Đỗ Văn Nam sáng chế. Xơ thô sau khi “bông” thành tơ cottonized fiber (đảm bảo đồng đều màu, độ ẩm, dài và mảnh) sẽ được Bảo Lân Textile dùng kéo sợi và sợi pha trộn, tạo ra các sản phẩm vải dứa Ananas phục vụ ngành dệt, may mặc, thời trang, nội thất...

Thành nguyên liệu dệt sinh thái

“Trong bối cảnh ngành dệt may trong nước và thế giới vẫn còn đang thiếu nguyên liệu sản xuất hướng đến thời trang xanh, việc chúng ta thành công nghiên cứu và sản xuất đại trà, khép kín tơ sợi dứa đủ chất lượng làm vải may mặc có tác động rất tích cực đến nhu cầu và sự phát triển ngành dệt may, không chỉ trong biên giới Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết.

Lợi thế sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam cho phép tinh chỉnh chất lượng và thời gian R&D sợi vải dứa Ananas theo yêu cầu riêng hoặc độc quyền cho từng nhãn hàng, nhà sản xuất. Chất liệu dệt may originated in Vietnam được Viện Nghiên cứu Dệt may TP Hồ Chí Minh (VTRSI-TTC) và Tổ chức Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Nissenken (Nhật) chứng nhận 4 tính năng vượt trội: Chống UV tự nhiên trên tơ lên đến 50+UPF; độ bền vải; kháng khuẩn tự nhiên trên sợi; khử mùi tự nhiên trên sợi (cụ thể khử 3 mùi cơ thể: 88% mùi khai (ammonia), 90% mùi chua hăng (acetic acid), 90% mùi hôi (isovaleric acid).

“Lựa chọn nguyên liệu đầu vào chỉ là bước khởi đầu của việc hướng đến bền vững. Chúng tôi mong những lợi ích của sợi vải dứa sinh thái Việt Nam sẽ đến được với người dùng rộng khắp thông qua các thương hiệu may mặc yêu thích của họ. Đây chính là ý nghĩa của việc phát triển nguyên liệu dệt may mới”, ông Dave Quách - nhà sáng lập Bảo Lân Textile nói.

Quy mô sản xuất Ananas càng lớn càng thúc đẩy nhiều chỉ số tích cực, như: tạo sinh kế và tăng nguồn thu nhập cho người nông dân, kiểm soát và giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường do phế phẩm nông nghiệp Việt Nam, cải thiện sức khỏe đất trồng trọt, bảo vệ hệ vi sinh vật dưới tầng canh tác và đặc biệt góp phần xây dựng mạng lưới kinh tế tuần hoàn địa phương.

Vinatex sản xuất vải chống cháy, cơ hội cho phát triển thị trường ngách
Vinatex sản xuất vải chống cháy, cơ hội cho phát triển thị trường ngách

Sau 4 tháng triển khai hợp tác sản xuất vải chống cháy giữa Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Tập đoàn Coats (Vương Quốc Anh) đến nay Vinatex đã sẵn sàng sản xuất những đơn hàng đầu tiên trong 5 tháng cuối năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN