Doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam

Sáng 26/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biêu. Ảnh: Nguyễn Dân/ TTXVN

Trò chuyện với 100 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu của Việt Nam, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện xã hội.

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Doanh nghiệp tư nhân là động lực kinh tế quan trọng của đất nước; Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp hơn 30% ngân sách cả nước; giải quyết việc làm khoảng 50% số lượng lao động trong nước.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong thời gian qua; đề nghị Hiệp hội thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân nỗ lực vượt qua thách thức; xây dựng thương hiệu, tìm kiếm đầu ra, cải tiến công nghệ… góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; tích cực đóng góp, tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác từ thiện xã hội.

Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn và khẳng định: Nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã chủ động vượt qua khó khăn, duy trì phát triển sản xuất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tích cực đóng góp cho công tác từ thiện, các hoạt động phúc lợi xã hội, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng như: Quyên góp xây nhà tình nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hàng năm tổ chức đoàn đi thăm chiến sĩ ở đảo Trường Sa, thăm nghĩa trang liệt sỹ tại Quảng Trị; kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp kinh phí xây dựng nhà khách miễn phí tại khu vực Nghĩa trang Trường Sơn với tổng kinh phí dự trù khoảng 20 tỷ đồng…

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.