Doanh nghiệp nào đấu thầu dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn?

Theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải), đơn vị này vừa tổ chức mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu XL01 - Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km337+000 - Km349+000 dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gói thầu này gồm: Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung - Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng - Công ty cổ phần Tân Hải Hà; Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C - Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Long - Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả; Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy; Công ty cổ phần Licogi 16 (nhà thầu đứng độc lập).

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho hay, đây là gói thầu cuối cùng trong 3 gói thầu xây lắp của dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được Ban Quản lý dự án 2 mở thầu đề xuất hồ sơ kỹ thuật. Trước đó, trong các ngày 10 và 18/5/2021, đơn vị này đã mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói thầu XL03 và XL02 của dự án.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, các gói thầu của dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính. Nhà thầu nào đạt yêu cầu về hồ sơ đề xuất kỹ thuật mới mở tiếp hồ sơ đề xuất tài chính. Dự kiến, trong tháng 6/2021, gói thầu xây lắp đầu tiên của dự án sẽ khởi công xây dựng.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian tổ chức thi công xây dựng dự án trong khoảng 2 năm.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.