Doanh nghiệp Mỹ đối mặt 'bức tường' thuế quan của Tổng thống Trump

Theo đài BBC (Anh), Tổng thống Donald Trump đang xây dựng một bức tường thuế quan, điều chưa từng tồn tại ở Mỹ trong hơn một thế kỷ.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

"Đó thực sự là cơn ác mộng", Jared Hendricks, chủ sở hữu công ty Village Lighting có trụ sở tại Utah chia sẻ. Hendricks đã vay 1,5 triệu USD qua việc thế chấp chính ngôi nhà của ông vào đầu năm nay để trang trải chi phí tăng vọt bất ngờ. Kể từ tháng 4, hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đều phải chịu mức thuế tối thiểu 10%.

Hàng chục đối tác thương mại của Mỹ đang phải đối mặt với mức thuế từ 25% đến 40% trừ khi họ ký kết các thỏa thuận thương mại với chính quyền Tổng thống Trump trước hạn chót vào ngày 1/8.

Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ Trump đã gửi thư cho một số quốc gia nêu rõ kế hoạch áp thuế quan đối với hàng hóa của họ. Ông cũng đạt được các thỏa thuận với các đối tác thương mại lớn, bao gồm Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản.

Nhìn chung, hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị đánh thuế từ 10% đến 50%, tùy thuộc vào nguồn gốc của chúng, so với mức thuế suất trung bình gần 2,5% vào đầu năm.

Ông Hendricks, người đang điều hành doanh nghiệp với khoảng một chục nhân viên, đánh giá các loại thuế mới kéo theo một loạt thách thức cho doanh nghiệp của ông, vốn chuyên kinh doanh đèn và đồ trang trí Giáng sinh sản xuất tại Đông Nam Á. Ông dự kiến nhiều lô hàng của công ty sẽ đến Mỹ sau ngày 1/8.

Ông Hendricks đã phải vật lộn để cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn do đó ông đang hối thúc các nhà cung cấp và công ty vận tải chuyển giao hàng trước thời hạn. Các khoản chi mới ập đến vào mùa thấp điểm, khi ông hầu như không kiếm được đồng nào.

Các doanh nghiệp lớn hơn cũng cho biết thuế quan đã gây thiệt hại đến lợi nhuận của họ, dù một số trường hợp được Nhà Trắng miễn trừ và kế hoạch áp thuế vẫn chưa được thực thi toàn diện.

General Motors gần đây nói với các nhà đầu tư rằng họ đã trả hơn 1 tỷ USD tiền thuế từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6, bất chấp các khoản miễn trừ cho phụ tùng ô tô từ Mexico và Canada.

Hai nhà sản xuất đồ chơi Hasbro và Mattel dự đoán thuế quan sẽ khiến họ thiệt hại hàng chục triệu USD trong năm nay, buộc họ phải cắt giảm kỳ vọng doanh thu. Hãng sản xuất hàng không vũ trụ RTX (tên cũ là Raytheon) chia sẻ rằng ngay cả sau khi đã nỗ lực giảm thiểu tác động, họ ước tính sẽ mất 500 triệu USD bởi các chính sách thuế mới.

Trong khi đó, lãnh đạo các doanh nghiệp ngành thép lại kỳ vọng mức thuế quan mới sẽ làm tăng nhu cầu nội địa. Một số công đoàn lao động cũng thể hiện ủng hộ với một phần kế hoạch của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn dự đoán mức thuế này sẽ khiến tăng trưởng tại Mỹ chậm lại, do lợi nhuận của các công ty bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp khi đó phải cắt giảm đầu tư hoặc chấp nhận việc bị giảm doanh số do tăng giá.

Waza, một cửa hàng ở Los Angeles với khoảng 30 nhân viên, chuyên bán các sản phẩm do Nhật Bản sản xuất như dao và hương, đã bắt đầu tăng giá từ 10% đến 20%. Mặc dù giới chức Nhật Bản và Mỹ đánh giá thỏa thuận vừa đạt được với mức thuế áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản về mức 15% là tích cực, nhưng đại diện của Waza vẫn đánh giá đó là kết quả thật đáng thất vọng.

Gần đây, các nhà phân tích của Goldman Sachs ước tính các mức thuế quan sẽ làm giảm tăng trưởng của Mỹ 1 điểm phần trăm trong năm nay. Tuy nhiên, cổ phiếu tại Mỹ vẫn tăng vọt lên mức cao mới, khi nỗi lo ngại bao trùm thị trường tài chính sau thông báo áp thuế của ông Trump hồi tháng 4 đã lắng xuống. Niềm tin của người tiêu dùng tăng lên, giá cả được kiểm soát và thị trường việc làm vẫn đang sôi động.

Ông Ernie Tedeschi tại Đại học Yale (Mỹ) đánh giá một phần nguyên nhân là do tình trạng bất ổn trước đó đã được gỡ rối. Ông đồng thời dự đoán các mức thuế sẽ làm giảm khoảng 0,8 điểm phần trăm tăng trưởng Mỹ trong năm nay.

Chú thích ảnh
Xe ô tô mới sản xuất của hãng General Motors bên ngoài nhà máy ở Flint, bang Michigan (Mỹ). Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tuy nhiên, chuyên gia Tim Quinlan tại Wells Fargo lại nhận định mọi người có thể đang đánh giá thấp rủi ro. Ông lưu ý rằng chi tiêu tiêu dùng cho các dịch vụ tùy ý, như taxi hoặc du lịch hàng không, đã giảm trong 5 tháng đầu năm, điều này chỉ xảy ra trong hoặc ngay sau thời kỳ suy thoái. Ông Tim Quinlan nhận định rằng điều này không đồng nghĩa với "suy thoái đang đến gần", nhưng nó làm dấy lên nghi ngờ về khả năng người tiêu dùng tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế.

Với việc lượng hàng hóa tồn kho trước thời điểm áp thuế đang giảm trong khi thời hạn chót ngày 1/8 đến gần, tác động đầy đủ của các mức thuế mới sẽ được cảm nhận rõ hơn trong những tháng tới.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.