Doanh nghiệp chuẩn bị hàng bình ổn phục vụ thị trường cuối năm

Các doanh nghiệp nằm trong chương trình bình ổn các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho thị trường cuối năm và Tết Mậu Tuất 2018 đều tăng cả số lượng và chất lượng hàng hoá, đảm bảo ổn định nguồn cung cho thị trường.

Đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đã có 44 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa tham gia chương trình bình ổn lương thực, thực phẩm cuối năm và Tết Nguyên đán 2018 với hơn 500 sản phẩm các loại. Có 9 nhóm mặt hàng chủ lực tham gia chương trình này như: lương thực, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản. Ngoài ra, chương trình vẫn tiếp tục thực hiện bình ổn đối với các nhóm hàng như nấm rơm, nấm mèo, các chủng loại thủy hải sản khô…

“So với các mặt hàng khác, mặt hàng thực phẩm tham gia bình ổn chiếm khoảng 25% - 30% nhu cầu thị trường các tháng thường và chiếm 30 - 40% nhu cầu thị trường các tháng cận tết, tăng nhẹ so với năm ngoái. Tính đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình đều có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về nguồn cung, sản lượng hàng hóa để cung ứng đầy đủ cho nhu cầu thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán 2018”, vị đại diện này cho biết thêm.

Doanh nghiệp chuẩn bị hàng bình ổn phục vụ thị trường cuối năm ảnh 1

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống tham gia bình ổn đã sẵn sàng phục vụ thị trường cuối năm. Ảnh do Vissan cung cấp

Là những đơn vị chủ lực cung cấp một lượng lớn lương thực, thực phẩm cho cả nước dịp cuối năm và Tết 2018, hiện các đơn vị như Vissan, San Hà, Phạm Tôn, Ba Huân... cũng đã sẵn sàng nguồn cung để phục vụ thị trường với sản lượng tăng từ 10 – 20% so với các năm trước.

Được xem là kênh phân phối hiện đại và rộng khắp cả nước, đến nay Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cũng đã sẵn sàng nguồn cung các mặt hàng phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2018.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết công tác chuẩn bị hàng hóa cho thị trường cuối năm 2017 và Tết Mậu Tuất 2018 đã được đơn vị chuẩn bị và lên kế hoạch khá chu đáo. Năm nay, đơn vị vẫn tham gia đầy đủ 9 nhóm hàng và thực hiện các chương trình đưa hàng bình ổn xuống khu dân cư, khu công nghiệp như các năm trước. 

Nhằm đảm bảo nguồn cung, đơn vị đã và đang thực hiện việc ứng vốn cho các doanh nghiệp, HTX vệ tinh để phát triển sản xuất, cung ứng hàng hóa cho chương trình. Mặt khác, đơn vị cũng chủ động tổ chức sản xuất để đảm bảo lượng hàng bình ổn đáp ứng đủ nhu cầu thị trường và có kế hoạch dự trữ, đề phòng khi thị trường có biến động.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.