Đoàn Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam làm việc tại Đức

Từ 1-4/6, Đoàn đại biểu Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) Quốc hội nước ta, do đồng chí Trần Đình Nhã - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dẫn đầu, đã có chuyến công tác tại Berlin, CHLB Đức.
Đoàn Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam làm việc tại Đức ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội liên bang Đức Edelgard Bulmahn (thứ 4, phải sang) và Phó Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN Trần Đình Nhã (thứ 5, phải sang) tại buổi làm việc ở Quốc hội Đức.

Đoàn đã tới chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, bà Edelgard Bulmahn và làm việc với một số uỷ ban Quốc hội Đức và cảnh sát Berlin.Tại cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Đức, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội mỗi nước; trao đổi về tình hình an ninh quốc tế, khu vực, các thách thức đang đặt ra, và chính sách quốc phòng an ninh nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức. Về tình hình an ninh, Ủy ban QP-AN đồng tình với những đánh giá của bà Bulmahn cho rằng thế giới đang chứng kiến những biến động nhanh chóng và khó lường, với các thách thức khác nhiều so với cách đây vài thập kỷ, đó là các thách thức không chỉ đến từ xung đột giữa các quốc gia, mà còn từ xung đột trong mỗi quốc gia. Những xung đột này đều có tác động trực tiếp và gián tiếp đến chính sách đối nội và đối ngoại của mỗi nước, do vậy, cách tiếp cận trong chính sách an ninh của mỗi nước hiện nay cũng khác trước, trong đó hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết xung đột là con đường hữu hiệu nhất. Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ về những diễn tiến gần đây trên Biển Đông, nhất trí cho rằng các bên liên quan cần kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).
Đoàn Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam làm việc tại Đức ảnh 2

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN Trần Đình Nhã phát biểu tại buổi làm việc ở Đại sứ quán nước ta tại Berlin.

Nhân dịp này, bà Bulmahn đánh giá cao quyết định tích cực của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đoàn Uỷ ban QP-AN đã thông tin cho phía Đức về các chính sách của Việt Nam thời gian tới, nhất là các định hướng lớn do Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra; mong muốn Việt Nam và Đức tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa hai nước.Tại các buổi làm việc với Uỷ ban Quốc phòng và Uỷ ban Nội vụ Quốc hội Đức, hai bên trao đổi thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của mỗi uỷ ban, công tác xây dựng luật và giám sát triển khai các luật và hoạt động của các cơ quan thực thi. Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm xử lí các vấn đề cụ thể đặt ra trong quá trình triển khai các chức năng và nhiệm vụ. Làm việc với Cảnh sát Berlin, Giám đốc Cảnh sát Berlin đề cập tới nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Berlin, việc áp dụng các luật và văn bản dưới luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể.Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Ủy ban QP-AN Quốc hội cũng đã có buổi làm việc với Đại Sứ quán Việt Nam tại Đức và tới thăm Triển lãm Hàng không Berlin.
Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.