Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 8/8, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương kể từ khi được thành lập đến nay, trong đó có hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Hoạt động của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương ngày càng đi vào nền nếp, ổn định với các quy chế, quy định được ban hành đồng bộ, cụ thể, rõ ràng.

Đồng chí nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối và các cấp ủy đảng tại doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình; phát huy được vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, trong đó doanh nghiệp nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng, giữ vị trí then chốt, chi phối trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo toàn và phát triển các nguồn lực quan trọng của đất nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực được nắm giữ. Tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp còn chậm. Năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, thích ứng với các quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Vẫn còn tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp sợ sai, đùn đẩy, né tránh, chưa phát huy tốt trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, sứ mệnh quan trọng trong việc dẫn dắt, mở đường, cuốn hút và thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác phát triển; hình thành lực lượng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh, thật sự trở thành động lực trong phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các doanh nghiệp nhà nước cần tập trung vào những lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng và trong quốc phòng, an ninh; hoạt động theo cơ chế thị trường, có mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu; phát huy trách nhiệm xã hội; đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ mô hình các tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp; các cấp ủy đảng tại doanh nghiệp nhà nước cần nắm bắt tốt tình hình trong nước, quốc tế; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đội ngũ đảng viên; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.