Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 19/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII, đạt nhiều thành quả quan trọng.

Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện, thích ứng với biến đổi khí hậu, hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Sản xuất chuyển mạnh theo chuỗi ngành hàng chủ lực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực; chương trình xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa, trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, dân cư nông thôn, nhất là ở những vùng khó khăn. Bộ phối hợp với các cơ quan hữu quan ban hành các chính sách liên quan hỗ trợ cho ngành, như chính sách đất đai, cơ chế tài chính, chính sách thu nhập doanh nghiệp; chính sách về phát triển nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ; tăng cường cung cấp tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh; đổi mới cơ cấu tổ chức ngành; đào tạo nhân lực; tháo gỡ khó khăn về thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông, lâm, thủy sản; chính sách tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gợi mở những cách tiếp cận mới, chủ trương, giải pháp mới để ngành nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ghi nhận những kiến nghị để báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.