Đoàn thể thao Việt Nam sang Myanmar

19 giờ ngày 4/12, cánh quân đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), được dẫn đầu bởi Trưởng đoàn Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đoàn thể thao Việt Nam sang Myanmar

19 giờ ngày 4/12, cánh quân đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), được dẫn đầu bởi Trưởng đoàn Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đoàn thể thao Việt Nam sang Myanmar

Đoàn thể thao Việt Nam sang Myanmar ảnh 1

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng tiễn đoàn TTVN tại sân bay Nội Bài.

TDTT, đã xuất phát tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lên đường sang Nay Pyi Taw (Myanmar) tham dự SEA Games 27. Lễ tiễn đoàn TTVN đã được tổ chức trang trọng ngay tại sảnh tầng 3 của sân bay Nội Bài.


Ở đợt xuất quân đầu tiên này, đoàn TTVN gồm 182 thành viên. Ngoài 15 cán bộ đoàn, 10 bác sĩ, còn có các đội boxing (15 thành viên), canoeing (19), futsal nam (19), futsal nữ (20), wushu (19), pencak silat (22), xe đạp (12), bơi (4) và đặc biệt là đội U23 Việt Nam (27).


Sự có mặt của đông đảo các thành viên đoàn TTVN khiến sân bay Nội Bài chiều tối 4/12 trở nên náo nhiệt. Một số vận động viên, trong đó có kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, dù vừa trải qua hành trình di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để nhập cùng đoàn, nhưng tất cả vẫn toát lên vẻ háo hức và tự tin.


Thay mặt đoàn TTVN, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành cho biết: “Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về chuyên môn, hậu cần cho đoàn đều đã ổn và chúng tôi đã sẵn sàng vào cuộc”.


Sau đợt ra quân ngày 4/12, đoàn TTVN sẽ tiếp tục có hai đợt xuất quân nữa trên các chuyến bay thẳng tới Nay Pyi Taw, vào các ngày 9/12 và 14/12. Riêng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Mandalay bằng chuyến bay thương mại vào ngày 5/12.

Bảo An

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.