Đoàn thanh niên Hà Nội thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ dịp lễ 30/4

Tối 28/4 tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ; thắp nến tri ân, dâng hoa, dâng hương tại gần 1.700 phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng đang yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch.

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã dành tặng 20 suất quà gửi đến các gia đình chính sách, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, mỗi suất quà bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và quà tặng.

Chú thích ảnh
Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Các cựu chiến binh quận Cầu Giấy dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Thành đoàn Hà Nội dành tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nằm trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Thủ đô nhằm tưởng nhớ, tôn vinh những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến vĩ đại của các thế hệ đi trước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và các bậc lão thành cách mạng tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Chú thích ảnh
Các đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang thắp nến, dâng hương hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chú thích ảnh
Hơn 1.700 ngọn nến được thắp lên để tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Cũng trong tối 28/4, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Bằng những việc làm thiết thực, các đoàn viên, thanh niên Thủ đô mong muốn được thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.