Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm Indonesia

Hai tàu khu trục Đinh Tiên Hoàng HQ-011 và Lý Thái Tổ HQ-012 do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó Tham mưu trưởng Hải quân dẫn đầu đã cập cảng Tanjung Priok ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Ngày 12/11, đoàn tàu Hải quân Việt Nam gồm hai tàu khu trục Đinh Tiên Hoàng HQ-011 và Lý Thái Tổ HQ-012 do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó Tham mưu trưởng Hải quân dẫn đầu thăm hữu nghị 3 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã cập cảng Tanjung Priok ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm Indonesia ảnh 1

Tàu Lý Thái Tổ HQ – 012 vào Cảng Tanjung Priok ở thủ đô Jakarta. Ảnh: Trần Hiệp-TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết đây là lần đầu tiên Hải quân Việt Nam cử đoàn tàu thăm hữu nghị các nước láng giềng, trong đó Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên, tiếp theo là Brunei và Philippines. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Indonesia đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược và đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2015.

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Việt Nam được Bộ tư lệnh Hải quân vùng III thuộc Hạm đội miền Tây, đóng căn cứ tại Bắc Jakarta tổ chức trang trọng và nồng nhiệt với các lễ nghi quân đội tại cảng Tanjuung Priok, cảng lớn nhất của đất nước “Vạn đảo”.

Đại tá Wiweka, Chỉ huy trưởng căn cứ Hải quân vùng III Jakarta nồng nhiệt chào mừng Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn hai tàu Đinh Tiên Hoàng HQ-011 và Lý Thái Tổ HQ-012 bao gồm 228 sỹ quan và thủ thủ; đánh giá cao chuyến thăm và sự hợp tác đang ngày càng thiết thực và hiệu quả giữa hải quân hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa quân đội và nhân dân hai nước, tăng cường đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm Indonesia ảnh 2

Sỹ quan và thủy thủ đoàn tàu Hải quân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Hải quân Indonesia tại lễ đón ở Cảng Tanjung Priok. Ảnh: Trần Hiệp - TTXVN

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm nhấn mạnh việc tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước có ý nghĩa quan trọng. Việt Nam và Indonesia cùng là những thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN trong nỗ lực chung hoàn thành mục tiêu chung xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm cho biết các sáng kiến tăng cường hợp tác trong các hoạt động trên biển đã được triển khai ở tất các cấp với các nội dung và hình thức ngày càng phong phú và thiết thực, giúp tăng cường sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của hải quân hai nước.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo Hải quân Indonesia và chính quyền thành phố Jakarta.

Dự kiến trong 4 ngày ở thăm Indonesia, hải quân Việt Nam sẽ thi đấu bóng chuyền hữu nghị và có nhiều hoạt động giao lưu với hải quân Indonesia đông thời tiến hành huấn luyện chung về tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Ngày 15/11 Đoàn tàu hải quân Việt Nam sẽ rời Indonesia tới thăm Brunei.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.