Đoàn nghiên cứu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thăm Na Uy

Đoàn nghiên cứu cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Chủ tịch viện, dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Na Uy.
Từ ngày 17-19/9, đoàn nghiên cứu cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Chủ tịch viện, dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Na Uy.
Đoàn nghiên cứu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thăm Na Uy ảnh 1

Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam làm việc với Hội đồng Nghiên cứu Na Uy. Ảnh do ĐSQ VN tại Na Uy cung cấp.

Trong thời gian ở thăm, đoàn đã có các cuộc gặp làm việc với một số cơ sở nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu về khoa học xã hội của Na Uy như Hội đồng nghiên cứu Na Uy, Viện Nghiên cứu Xã hội học Na Uy, Đại học Tổng hợp Oslo (Trung tâm Nghiên cứu về Bình đẳng, Tổ chức xã hội và Hiệu suất- Khoa Kinh tế, và Trung tâm Nhân quyền Na Uy - Khoa Luật), Trường Quản trị kinh doanh Na Uy. Ngoài ra, đoàn cũng có cuộc trao đổi với Vụ Sở hữu Nhà nước - Bộ Công Thương và Thủy sản Na Uy. Đại sứ Việt Nam tại Na Uy TS. Lê Thị Tuyết Mai và một số cán bộ của Đại sứ quán cũng tham dự các cuộc làm việc của đoàn với các tổ chức, cơ quan nêu trên.
Đoàn nghiên cứu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thăm Na Uy ảnh 2

Đoàn nghiên cứu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam làm việc với Vụ Sở hữu Nhà nước - Bộ Công Thương và Thủy sản Na Uy. Ảnh do ĐSQ VN tại Na Uy cung cấp.

Tại các cuộc gặp làm việc, đoàn đã nghe trình bày và thảo luận với các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học của Na Uy về các chủ đề như vai trò của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường để bảo đảm phát triển bền vững, vì con người, của con người và do con người; nền kinh tế thị trường mở, năng động và hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh và tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu; về chính sách phúc lợi xã hội bao trùm nhưng không triệt tiêu các điều kiện tăng trưởng.Đoàn cũng trao đổi kinh nghiệm với phía bạn về cải cách doanh nghiệp nhà nước và việc giảm sở hữu nhà nước ở Na Uy; về phát triển kinh tế đại dương dựa trên nền tảng tri thức với các trụ cột chính là đào tạo, sáng tạo và công nghệ tiên tiến; triển vọng hợp tác, trao đổi nghiên cứu khoa học về các vấn đề cùng quan tâm... Các nội dung được trao đổi, phát triển sâu tại các cuộc làm việc là những gợi mở hữu ích cho đoàn trong việc nâng cao năng lực tư vấn, tham mưu có hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ tổng kết 30 năm đổi mới đất nước và xây dựng báo cáo Phát triển Việt Nam 2014.Tin, ảnh: Huy Hiệp (Phóng viên TTXVN tại châu Âu)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.