Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà kiều bào tại Lào

Ngày 28/5, trong khuôn khổ chương trình công tác tại các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đến thăm Hội người Việt Nam tỉnh Champasak và trao 100 phần quà cho kiều bào, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Chú thích ảnh
Tham dự buổi làm việc có bà Vatsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Champasak, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak; bà Phan Thị Thu Dung, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse cùng đại diện Hội người Việt Nam tỉnh Champasak.

Tại buổi gặp, đoàn công tác bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Bà con kiều bào không chỉ nỗ lực ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế mà còn tích cực gìn giữ tiếng Việt, văn hóa truyền thống dân tộc, hướng về quê hương đất nước và đóng góp vào sự phát triển của địa phương nơi sinh sống.

Thay mặt đoàn công tác, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền tỉnh Champasak đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương; đồng thời đoàn cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Hội người Việt Nam tỉnh Champasak liên quan đến đời sống bà con kiều bào, việc dạy và học tiếng Việt cũng như công tác kết nối cộng đồng trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh thăm và tặng quà cho các kiều bào tại Lào.

Bà Trương Thị Bích Hạnh đánh giá cao vai trò của Hội người Việt Nam tỉnh Champasak trong việc chăm lo đời sống bà con kiều bào, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Bà cũng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân Lào, cùng chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Những người dân sinh sống ở Lào được nhận những phần quá ý nghĩa.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, trong chuyến công tác lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng tổng cộng 400 phần quà tại các địa phương của nước CHDCND Lào. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với bà con kiều bào Việt Nam tại Lào và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động lần này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết - Quang Thế/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.