Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Bình Dương

Chiều 5/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Triệu Văn Cường làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành Nội vụ.
Chú thích ảnh
Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã báo cáo tóm tắt đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 của tỉnh Bình Dương. Theo đó, tính từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bình Dương đã triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã huy động được hơn 14.000 tỉ đồng từ các nguồn lực nhằm đầu tư, phân bổ, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 đến nay. Riêng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ năm 2016 đến 2019, toàn tỉnh Bình Dương đã đào tạo cho trên 6.000 lao động nông thôn. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương đã giải ngân cho 2.495 hộ cận nghèo vay gần 111 tỉ đồng và 997 hộ mới thoát nghèo vay hơn 45 tỉ  đồng. Hiện nay, các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang rà soát hộ nghèo định kỳ cuối năm 2019, theo báo cáo sơ bộ thì tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước giảm xuống dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019.

Về việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành Nội vụ, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch phát triển nhân lực nói chung, trong đó có quy hoạch, phát triển nhân lực ngành Nội vụ, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện. Tỉnh triển khai các quy định về chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực, góp phần duy trì, bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Thống kê từ tháng 11/2019 cho thây, tổng số công chức, viên chức ngành Nội vụ của tỉnh là 150 người, tăng 18 người (được tuyển dụng từ kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức tỉnh năm 2019). Tỷ lệ công chức, viên chức có trình độ đại học và sau đại học ngày càng tăng, hiện nay chiếm 94,70% tổng số nhân lực. Việc đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và một số kỹ năng quản lý chuyên ngành được tỉnh quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã đánh giá cao các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành Nội vụ trong thời gian qua của tỉnh Bình Dương; về những mặt tích cực trong chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ ngành Nội vụ của Bình Dương trong những năm qua. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh; đồng thời lưu ý tỉnh Bình Dương cần tiếp tục quan tâm đến các giải pháp đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành Nội vụ ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.