Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Sáng 28/7, Đoàn kiểm tra số 540 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ mục đích của các Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị là nhằm kiểm tra, đánh giá chính xác những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, qua đó đề xuất với Trung ương những kiến nghị, những kinh nghiệm thực tiễn, những chính sách mang tầm vĩ mô nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước phát triển lên tầm cao hơn.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động để thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Theo đó, tỉnh tập trung hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; mở rộng không gian đô thị, xây dựng thành phố Tam Kỳ để hình thành đô thị loại I vào năm 2030; xây dựng thành phố Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch; phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển trở thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch - công nghiệp sạch - nông nghiệp an toàn; đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối; phát triển rừng, cây nguyên liệu, dược liệu, sâm Ngọc Linh; phát triển dịch vụ - du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo 5 nhóm vấn đề gồm: Tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án, đề án trọng điểm tại Thông báo số 135/TB-VPCP, ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; Tiếp tục cụ thể hóa nội dung Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý biên chế trong toàn bộ hệ thống chính trị cho đồng bộ; Ban hành cơ chế bố trí vượt cấp đối với cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý; cơ chế liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung; cơ chế, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Hướng dẫn thực hiện thí điểm các chủ trương người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; Việc thực hiện thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước mà các tổ chức, cá nhân vi phạm qua kết luận kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp gặp nhiều khó khăn do thiếu hành lang pháp lý.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.