Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 6/9, Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời đề nghị, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định về hành vi bị nghiêm cấm, bởi đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân.

Đối với những nội dung liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang chỉ ra thực tế còn nhiều vướng mắc, khó khăn, cần quy định theo hướng dễ làm, dễ thực hiện, hạn chế tối đa chi phí hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổng hợp đầy đủ trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để có thêm nhiều thông tin cung cấp cho các đại biểu Quốc hội khi xem xét, thông qua dự thảo Luật này tại Kỳ họp thứ 8 tới đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang mong muốn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan ban hành quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như: Quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy điện sau công tơ để thống nhất áp dụng trên toàn quốc; có hướng dẫn, quy định phân cấp cụ thể mức chi ngân sách của địa phương về đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hằng năm; chỉ đạo thống nhất cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập lực lượng phòng cháy, chữa cháy tình nguyện.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Phước trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mong muốn, Bộ Công an tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bộ quan tâm, hỗ trợ về kinh phí xây dựng trụ sở làm việc, trang cấp các trang thiết bị, phương tiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, quần áo, trang thiết bị bảo hộ hiện đại cho lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thời gian tới và sẵn sàng chi viện cho các tỉnh lân cận khi có yêu cầu.

Những năm qua, UBND tỉnh Phú Thọ kịp thời ban hành văn bản, kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quán triệt, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả...

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với phương châm “bốn tại chỗ” gắn với phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển sâu rộng.

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ có trên 1.300 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy"; hơn 340 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng" tại khu dân cư; duy trì một mô hình “Cửa hàng xăng dầu an toàn về phòng cháy chữa cháy”. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" cấp huyện, tỉnh và tham gia vòng loại 2 khu vực I tại tỉnh Thái Nguyên đạt kết quả tốt.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Phú Thọ phối hợp cơ quan chức năng liên quan triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đối với công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với 15 cuộc kiểm tra liên ngành. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 12.449 lượt cơ sở quản lý, triển khai 2 chuyên đề kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh…

Toàn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.