Đoàn kết tôn giáo để phục vụ tốt hơn cho đất nước, cộng đồng

Chiều 18/5, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Giuse Nguyễn Năng cùng Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn, đại diện các dòng tu đã đến Việt Nam Quốc Tự thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng tăng, ni, phật tử thành phố nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2021 - Phật lịch 2565.
Chú thích ảnh
Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng tăng, ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2021 - Phật lịch 256.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2021 đến các chư tôn đức, đồng bào phật tử mùa đại lễ hoan hỉ, bình an, tràn đầy niềm vui và nhiều hy vọng. Trên tình cảm tất cả đều là anh chị em, đây là dịp để gặp gỡ, hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau, qua đó giúp hai tôn giáo tăng cường đoàn kết để phục vụ tốt hơn cho đất nước, cộng đồng; cho đồng bào Công giáo và đồng bào Phật tử xây dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Nhìn lại từ năm 2020 đến nay, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng chia sẻ nhiều khó khăn, mất mát bởi đại dịch COVID-19, gây thiệt hại không nhỏ về vật chất, tinh thần. Tuy nhiên, trước những hiểm nguy đó, Việt Nam đã làm chủ được tình hình và đứng vững vàng bởi tình đoàn kết, sự liên kết giữa đồng bào hai tôn giáo, giữa giáo hội Phật giáo và giáo hội Công giáo trong việc tương thân, tương trợ, giúp đỡ không chỉ trong đồng bào giáo hội của mình, mà cả những ai cần sự giúp đỡ, tất cả những người trong hoàn cảnh đau thương.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho rằng, việc trợ giúp đó không chỉ tập trung vào người dân trong thành phố, mà còn lan tỏa khắp mọi miền đất nước, đến với cả đồng bào bị thiên tai, bão lũ; không phân biệt thành phần, tôn giáo và cả cộng đồng quốc tế. Trong đó, điển hình là việc đồng bào Công giáo Thành phố đã trợ giúp hơn 4 triệu khẩu trang cho đồng bào Campuchia thông qua Tòa Giám mục Phnom Penh để chuyển đến mọi người, mọi gia đình cùng phòng, chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các đại biểu tham quan triển lãm tại Việt Nam Quốc tự nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2021 - Phật lịch 2565.

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo cùng tăng, ni, phật tử thành phố, Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng tiếp đón và trân trọng cảm ơn Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố đã đến chúc mừng Đại lễ Phật đản, qua đó càng khẳng định tinh thần đoàn kết  để cùng thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đạo pháp và dân tộc.

Hòa thượng Thích Như Tín cũng giới thiệu về Đại lễ Phật Đản năm 2021 được tổ chức trang nghiêm nhưng không tập trung mà chia ra ở các tự viện của giáo hội nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; giới thiệu Đại hội Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2021–2026; đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng các cơ sở giáo dục cho phật tử, xây dựng con người trong giai đoạn mới.

Đối với sinh hoạt của Giáo hội, Hòa thượng Thích Như Tín khẳng định sự gắn bó, tinh thần đoàn kết trong nhiều năm qua cũng là lý tưởng chung của hai tôn giáo, cùng tay xây dựng đất nước. Đây là truyền thống tốt đẹp giữa hai tôn giáo, cùng góp phần chăm lo đời sống nhân dân, phục vụ đạo pháp và dân tộc.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.