Đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo ở Tây Nguyên

Ngày 15/8, tại thành phố Plâycu (Gia Lai), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo “Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo khu vực Tây Nguyên”.

Ngày 15/8, tại thành phố Plâycu (Gia Lai), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo “Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo khu vực Tây Nguyên”.


Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng thực trạng rất ít thanh niên là người dân tộc thiểu số tham gia tổ chức Đoàn có nhiều nguyên nhân, như tác động của nền kinh tế thị trường, công tác tập hợp thanh niên và công tác đoàn mới chỉ dừng lại ở bề rộng, chưa có nhiều hoạt động hấp dẫn thiết thực, chưa có cơ chế, chính sách thỏa đáng cho các cán bộ Đoàn cấp cơ sở... nên việc tập hợp, thu hút thanh niên, nhất là thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.


Để khắc phục thực trạng này, các đại biểu đã nêu 7 nhóm giải pháp bao gồm: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức và lối sống cho thanh niên; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí sinh hoạt tinh thần vui tươi lành mạnh; đẩy mạnh công tác dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số; chú trọng công tác phát triển Đảng trong thanh niên…, qua đó tạo luồng sinh khí mới góp phần thu hút đông đảo lực lượng thanh niên vào sinh hoạt trong các tổ chức Đoàn.


Hiện nay trên địa bàn khu vực Tây Nguyên có hơn 1,5 triệu thanh niên, trong đó thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên là tín đồ tôn giáo chiếm hơn 1/3. Tuy nhiên đến hết năm 2011, toàn khu vực mới có được 700.000 hội viên tham gia sinh hoạt Đoàn, trong đó chỉ có gần 100.000 thanh niên là người dân tộc thiểu số.

Nguyễn Hoài Nam

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.