Đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển

Chiều 17/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nói chuyện với bà con khu phố 5.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng nhân dân khu phố 5 đã ôn lại 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và đánh giá tình hình hoạt động của các khu dân cư.

Trò chuyện với cán bộ, nhân dân khu phố 5, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng trước những kết quả, thành tựu trên mọi mặt địa phương đã đạt được; đồng thời đánh giá việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị  thông tin tới cán bộ, nhân dân địa phương về tình hình chung của đất nước. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt sau hơn hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay, cả nước đang bước vào giai đoạn hồi phục, phát triển kinh tế, nhân dân phấn khởi trước sự ổn định và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị kêu gọi toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển; quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là với những hộ còn gặp khó khăn; chăm lo công tác giáo dục để con em không mắc vào tệ nạn xã hội; cùng nhau bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tặng quà bà con khu phố 5. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Chia sẻ với cán bộ, nhân dân địa phương, Bộ trưởng Xây dựng mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc các cấp hoạt động hiệu quả hơn nữa, nhằm huy động mọi nguồn lực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển tỉnh Kiên Giang ngày bền vững.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã trao tặng phần quà cho Ban Công tác Mặt trận khu phố 5 và 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các đại biểu tham dự đã tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của địa phương.

Chú thích ảnh
Đại diện doanh nghiệp tặng bảng biểu trưng bồn chứa nước bà con khu phố 5.

Theo bà Nguyễn Ngọc Diệp, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 5, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ và chỉ đạo của Đảng ủy - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Hòa, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở khu đô thị. Trong năm 2022, có 1.124/1.125 hộ dân đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", chiếm 99,99%. Các Tổ nhân dân tự quản đều đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"; liên khu dân cư không có hộ nghèo và chỉ còn 5 cận nghèo, không có người vi phạm pháp luật.

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.