Đoàn Giám sát Quốc hội làm việc tại Sóc Trăng

Ngày 17/7, Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh Tuấn Phi/TTXVN

Tại Sóc Trăng, Đoàn sẽ giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn 1 (2021 - 2025).

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, tổng vốn huy động từ năm 2021 - 2023 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là 10.657,4 tỷ đồng; trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 9.862,3 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 136,3 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 654,1 tỷ đồng.

Sau 2 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn của tỉnh ngày càng hoàn thiện, hệ thống y tế giáo dục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Hiện, tỉnh Sóc Trăng có 64/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021 - 2025), tỉnh đầu tư 67 công trình xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 197 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 267 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Về công tác giảm nghèo, hiện Sóc Trăng còn 15.139 hộ nghèo; chiếm 4,54% dân số toàn tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều mô hình giảm nghèo bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, từ đó, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm nhanh và bền vững theo từng năm.  

Thành viên Đoàn Giám sát đã trao đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng xoay quanh nhiều vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Đồng thời, Đoàn đã đặt ra nhiều vấn đề về công tác chỉ đạo, trách nhiệm của từng ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh biểu dương những kết quả của tỉnh trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua. 

Bà Nguyễn Thúy Anh đề nghị địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn Giám sát để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới. Đoàn Giám sát cũng tiếp thu những kiến nghị của tỉnh, tổng hợp báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có sự chỉ đạo thực hiện phù hợp.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại huyện Trần Đề, huyện Châu Thành và đánh giá cao việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.