Đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân đã thông, Sân bay Đà Nẵng hoạt động bình thường

Đến 10 giờ ngày 17/10, các đoạn sạt lở trên đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân đã được xử lý xong và các đoàn tàu đã hoạt động trở lại bình thường trên tuyến đường này.

Đến 10 giờ ngày 17/10, các đoạn sạt lở trên đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân đã được xử lý xong và các đoàn tàu đã hoạt động trở lại bình thường trên tuyến đường này. Hiện công nhân kỹ thuật của các Công ty Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đang chờ nước rút để xử lý 2 điểm ngập đường sắt ở km 897+ 250 đến 897+ 550 và km 895+800 đến km 896+200, buộc đoàn tàu SH1 phải dừng lại khoảng giữa ga Núi Thành và ga Trị Bình.


Đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân đã thông, Sân bay Đà Nẵng hoạt động bình thường ảnh 1

Đến 10 giờ sáng nay, 17/10, các đoạn sạt lở trên đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân đã được xử lý xong.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Công ty Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua nên đoàn đường sắt qua đèo Hải Vân đã bị sạt lở, bắt đầu từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 17/10 tại km 730+200 đất đá sạt lở đổ vào đường ray khoảng gần 30 m3; tại km 777+310 phía Bắc Ga Nam Hải Vân, nước xối vào đường ray trôi hết đá đoạn dài khoảng 20 mét, tại km 768- 870 khoảng 20 mét kối đất đá sạt lở lấp các đường ray... Hiện nay, trên đoạn đường sắt do đơn vị quản lý đã xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ cao bị sạt lở, công ty đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu để kịp thời thông báo tình hình về đơn vị khi có sự cố xảy ra. Mục tiêu của công ty là phấn đấu trả lại đường trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo các chuyến tàu hoạt động thông suốt.

Theo Trung tâm điều hành vận tải đường sắt tại khu vực Miền Trung, hiện nay các tàu SE2, SE3 và SE4 với trên 1.200 hành khách đang bị kẹt tại Ga Huế và Quảng Bình do tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua các tỉnh này bị ngập vì mưa lũ. Trong 24 giờ tới, nếu nước lũ vẫn chưa rút thì hành khách sẽ được vận chuyển bằng đường bộ ra Ga Vinh (Nghệ An) để tiếp tục hành trình ra Ga Hà Nội.

Theo ông Lê Hồng Hà, Giám đốc Vietnam Airlines Văn phòng khu vực miền Trung: hiện nay sân bay Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên sáng 17/10 có một chuyến bay của Vietnam Airlines hành trình Tân Sơn Nhất - Đà Nẵng phải quay lại ga đi do đúng thời điểm máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng thì gặp phải thời tiết quá xấu không thể hạ cánh được, sau đó mọi chuyến bay vẫn hoạt động bình thường.

Được biết, trong ngày 16/10, trong khoảng thời gian từ 8 giờ 5 phút đến 17 giờ 25 phút, 4 chuyến bay của Công ty cổ phần hàng không Jetstar BL 592/564 tuyến TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng - Hà Nội; BL 563/593 tuyến Hà Nội - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh; BL 596/597 và chuyến BL 594/595 (cùng tuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh) đều không thể hạ, cất cánh tại sân bay Đà Nẵng vì thời tiết xấu. Việc này khiến hơn 672 hành khách trên các chuyến bay này phải hủy chuyến. Một số khách đã hoàn vé, còn số khác thì phải chuyển sang ngày 18/10. Các chuyến bay của Jetstar Pacific Airlines tới Huế, Gia Lai…trong ngày 16/10 cũng bị hủy với lý do thời tiết xấu. Trong khi đó các chuyến bay của Vietnam Airlines trong ngày 16/10 vẫn hoạt động bình thường./.

Văn Sơn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.