Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang xây dựng các phương án tiếp xúc cử tri

Ngày 31/8, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để nghe báo cáo hoạt động của đoàn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc. 

Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh An Giang có 9 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội; trong đó có 4 đại biểu công tác ở Trung ương và 5 đại biểu công tác ở địa phương.

Báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy An Giang, ông Trình Lam Sinh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh cho biết: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV có vai trò đặt nền tảng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm tới. Các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Tại các phiên thảo luận, đã có 18 lượt đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia góp ý, kiến nghị về các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên phạm vi cả nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long và An Giang trong năm 2021 và 5 năm tới.

Sau kỳ họp thứ nhất, mặc dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến hết sức phức tạp nhưng để thông tin kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án tiếp xúc cử tri phù hợp nhằm ghi nhận ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, những đóng góp về chủ trương, chính sách, pháp luật của cử tri qua kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp và báo cáo gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh An Giang có cơ chế phối hợp, trao đổi các thông tin liên quan đến địa phương với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Quốc hội. Từ đó, thống nhất nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn đại biểu Quốc hội có đầy đủ cơ sở thực tiễn tham gia góp ý kiến vào các lĩnh vực có liên quan tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận hội trường, góp tiếng nói chung cho cả khu vực và cho tỉnh An Giang. Đoàn cũng kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy tăng cường phối hợp, gắn kết với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong đăng ký làm việc với các bộ, ngành trung ương, nhằm đảm bảo sự thống nhất về nội dung, mang lại hiệu quả và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến địa phương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, An Giang đã tổ chức thành công cuộc bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định là tỉnh có đường biên giới dài, công tác phòng, chống dịch bệnh không hề đơn giản nhưng tỉnh đã triển khai đồng bộ, khoa học và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch nên đã hạn chế được dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

“Các đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh khi tiếp xúc với cử tri cần chuyển tải đến cử tri những chủ trương của Đảng bộ tỉnh, cũng như sự nỗ lực, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh đối với nhân dân trong công tác phòng, chống dịch để nhân dân tin tưởng, đồng thuận, chung sức, nâng cao ý thức tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh", ông Lê Hồng Quang nhắn gửi.

Ông Lê Hồng Quang cho rằng đại biểu Quốc hội giữ vai trò quan trọng, mang trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Vì vậy  các đại biểu khi tham gia chất vấn, phát biểu tại nghị trường cần mang tính xây dựng, có trách nhiệm trước Quốc hội, trước cử tri. Những ý kiến, kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện, tháo gỡ một số điểm còn vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm trước cử tri.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.