Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh báo công trước đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa

Nằm trong chuyến hải trình từ ngày 11 - 19/5 của đoàn công tác TP Hồ Chí Minh đến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác Thành phố mang tên Bác đã dâng hương, hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và báo công dâng Bác trước đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh báo công trước đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa.

Tham dự lễ dâng hương và báo công trước đền thờ Bác Hồ trên đảo Trường Sa có đồng chí Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn công tác Thành phố (TP) Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó đoàn công tác TP Hồ Chí Minh, cùng hơn 200 thành viên là những công dân ưu tú, tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2022).  

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, những người con từ Thành phố mang tên Bác và đoàn công tác của Quân chủng Hải quân rất đỗi tự hào khi có chuyến hải trình đáng nhớ để mang tình cảm, sự tin yêu, tiếp lửa đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các điểm đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đặc biệt là sự phối hợp với Quân chủng Hải quân thực hiện công trình xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Thuyền Chài B trị giá 40 tỷ đồng”.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, tự hào là thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ. Trong niềm kính yêu và biết ơn Bác vô hạn, cùng với đồng bào, đồng chí cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh kiên cường giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết, nỗ lực và tâm huyết vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước, ra sức phấn đấu lao động, học tập phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu trong đấu tranh cách mạng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển để thành phố thực sự trở thành trung tâm lớn về kinh tế văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, là động lực có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, thành phố Anh hùng.

Ttrong những bước phát triển đi lên của Đảng bộ và nhân dân Thành phố như luôn có Bác cùng hiện diện. Người là niềm tin, là sức mạnh là động lực thôi thúc mạnh mẽ để mỗi người dân thành phố Hồ Chí Minh ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố cùng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa. 

“Những công dân thành phố mang tên Người nguyện phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác, tập trung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, không ngừng sáng tạo và đổi mới quan tâm xây dựng tác phong khoa học dân chủ, gần dân, hướng về cơ sở, không ngừng chăm lo phát triển mọi mặt trong đời sống nhân dân thành phố”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh, Tô Thị Bích Châu khẳng định.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.