Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên trao tặng 400 suất quà Tết

Ngày 11/1, ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội (Khóa XIV) và các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Chú thích ảnh
Ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trao quà cho hộ gia đình chính sách ở thành phố Tuy Hòa.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên trao tặng 400 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trong đó có 200 suất quà được trao cho các các đối tượng chính sách, 200 suất quà được trao cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn thuộc thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và huyện miền núi Đồng Xuân.

Tại các điểm trao tặng quà, ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Hoạt động tặng quà cho các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên duy trì từ nhiều năm nay.

Phú Yên là địa phương có số lượng đối tượng chính sách, người có công với cách mạng tương đối lớn, với trên 13.200 liệt sĩ; trên 6.500 thương, bệnh binh; trên 10.700 người có công giúp đỡ cách mạng; trên 1.100 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học...

Đặc biệt, toàn tỉnh có 2.297 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện 118 mẹ còn sống)...

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.