Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri cao tuổi 

Nhiều nội dung về việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến người cao tuổi cũng như các kiến nghị, đề xuất đã được nêu ra tại "Hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử tri người cao tuổi Thành phố" do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 5/5. 
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Lê Chu Giang, Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố, những năm qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn đã thực hiện tốt phong trào “Tuổi cao-gương sáng”; thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức chăm sóc, phấn đấu để người cao tuổi sống vui, khỏe, hạnh phúc, nêu gương sáng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố kiến nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên có lương hưu được hưởng trợ cấp hàng tháng; hạ độ tuổi hưởng chính sách xuống 75 tuổi thay vì 80 tuổi như hiện nay; nghiên cứu có những chính sách riêng dành cho từng nhóm người cao tuổi; tạo điều kiện khả thi để người cao tuổi vay vốn phát triển kinh tế, đặc biệt là vay vốn ngân hàng thương mại…

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Thành Lập, Trường Ban đại diện Hội người cao tuổi Thành phố, phát biểu tại Hội nghị. 

Các cử tri đề nghị Thành phố điều chỉnh một số chính sách liên quan đến người cao tuổi như: Hỗ trợ 1 tháng trợ cấp cho người từ đủ 80 tuổi trở lên có lương hưu; miễn, giảm vé cho người cao tuổi tham gia buýt đường sông; tăng hệ số trợ cấp cho Chủ tịch Hội Người cao tuổi cơ sở…

Đánh giá cao Đoàn đại biểu Quốc hội lần đầu tiên tổ chức hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử tri là người cao tuổi để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận ý kiến đóng góp của các cử tri cao tuổi, các cử tri cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua đã có nhiều chính sách, chế độ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi. 

Chú thích ảnh
Cử tri Nguyễn Thị Nguyệt (85 tuổi), cử tri Quận 11, phát biểu tại Hội nghị.

Chia sẻ những tiến bộ trong việc triển khai Luật Người cao tuổi, ông Hoàng Thu, cử tri huyện Bình Chánh kiến nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tổ chức tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện quyền giám sát Luật Người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi; quan tâm giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ cho người cao tuổi; tiếp tục triển khai nhiều chương trình phản biện, tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến cử tri nói chung, người cao tuổi nói riêng.

Thống nhất ý kiến với kiến nghị của Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố, cử tri Nguyễn Thị Lý (thành phố Thủ Đức) cho rằng, thực tế cho thấy, những quy định liên quan đến Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi còn nhiều vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Quỹ, nhất là về thủ tục thành lập, quy định bộ máy quản lý, phương thức xây dựng nguồn kinh phí cho Quỹ…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Quan tâm đến việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội, bà Nguyễn Thị Nguyệt (85 tuổi), cử tri Quận 11 khẳng định, người cao tuổi hiện nay, nhất là những người đã từng kinh qua những cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc cần phát huy thế mạnh kinh nghiệm cuộc sống, nêu cao trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ không quên lịch sử, truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, theo cử tri Nguyễn Thị Nguyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục truyền thống cách mạng Việt Nam; giáo dục về cuộc đời vĩ đại của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ.

Các cử tri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi cho người cao tuổi; kiến nghị quan tâm nhiều hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe, khám bệnh cho người cao tuổi; đề xuất sửa đổi quy định để cấp phụ cấp cho các Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp phường, xã và các cán bộ Hội Người cao tuổi không phải là đối tượng hưởng lương hưu…

Ghi nhận ý kiến đóng góp, kiến nghị của các cử tri, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định lãnh đạo Thành phố luôn xác định người cao tuổi là một nguồn lực quan trọng; mong muốn và sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận ý kiến đóng góp của người cao tuổi đối với sự phát triển của Thành phố. 

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành Thành phố tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các ý kiến của cử tri, nhất là trong công tác tổ chức mừng thọ, tặng quà người cao tuổi thể hiện sự ghi nhận đóng góp, vai trò của họ đối với xã hội; đảm bảo các chính sách đối với người cao tuổi được thực hiện, đúng, đủ, kịp thời, trang trọng, đúng mục đích và ý nghĩa tri ân của xã hội đối với họ; có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội Người cao tuổi các cấp hoạt động tốt, đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng nhấn mạnh: Chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi là một trong những chính sách lớn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người cao tuổi được ban hành trong những năm qua thể hiện rất rõ quan điểm nhân văn, khoa học, tiến bộ của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi.

Ghi nhận và cảm ơn những ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri, ông Hà Phước Thắng nhấn mạnh, ý kiến của các cử tri cao tuổi là nguồn chất liệu phản ánh sâu sắc thực tiễn sinh động, qua đó giúp Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tham gia đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.