Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, từ ngày 8-11/9, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã thăm chính thức Cuba theo lời mời của Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất, Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng (MINFAR) Cuba.
Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cuba ảnh 1

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất, Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba duyệt đội danh dự. Ảnh: Vũ Lê Hà/PV TTXVN tại Cuba

Trong cuộc hội đàm sau lễ đón chính thức tại Đài tưởng niệm Cacahual, Thượng tướng Alvaro López Miera đánh giá chuyến thăm của đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam là minh chứng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thủy chung, trong sáng giữa hai Quân đội nói chung, hai Bộ Tổng Tham mưu nói riêng, đồng thời góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

 

Về phần mình, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và tấm lòng thủy chung, son sắt của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba anh em.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cuba ảnh 2

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất, Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Ảnh: Vũ Lê Hà/PV TTXVN tại Cuba

Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong trái tim lãnh đạo, nhân dân, và cán bộ, chiến sĩ Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu cả tinh thần lẫn vật chất trên tinh thần “Vì Việt Nam, Cuba sẵn dàng hiến dâng cả máu của mình” của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Cuba và MINFAR trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất hiện nay.

         

Trong thời gian thăm và làm việc tại Cuba, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana, thăm một số đơn vị quân đội Cuba, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cùng một số hoạt động khác.

         

Hai bên tiếp tục khẳng định tiềm năng hợp tác cũng như trao đổi kinh nghiệm nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quân đội, hai đất nước.

         

Tham gia đoàn có các tướng lĩnh đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng các Quân khu 2 và 5; các Quân đoàn 1 và 3 và một số cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng. Đại sứ nước ta tại Cuba Nguyễn Trung Thành tham gia các hoạt động chính thức của đoàn.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.