Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều 13/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Cảnh, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà tri ân 13 Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 8 nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Văn Nam (ngoài cùng bên trái), Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xa (có 2 con là liệt sĩ). 

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo phòng (ban) công tác quần chúng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các nữ đại biểu Tổng cục Chính trị, Tổng cục 2, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 12, Binh chủng Đặc công, Học viện Quốc phòng, Binh đoàn 18; đại biểu Ban Cơ yếu Chính phủ; Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; lãnh đạo và cán bộ thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Chuyến bay màu xanh-Tri ân quá khứ, vững bước tương lai số” do Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng cùng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chủ trì tổ chức, mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).  

Chú thích ảnh
Đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xa (có 2 con là liệt sĩ). 

Tại các điểm đến, đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, trao tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn ở Thành phố Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc - những dấu son chói lọi trong lịch sử.

Đoàn công tác bày tỏ mong muốn, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và nhân dân noi theo; đồng thời động viên con cháu, nhân dân địa phương giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức xây dựng và phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám (có chồng và 1 con là liệt sĩ). 

Các đại biểu cũng khẳng định thế hệ trẻ ngày nay, trong đó có đội ngũ Phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ngày càng có nhiều hơn nữa hoạt động chăm lo, tôn vinh người có công với cách mạng; làm tốt vai trò, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.