Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại LB Nga

Trong các ngày 8-10/7, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại Thủ đô Moskva LB Nga.
Chú thích ảnh
Ngày 8/7/2019, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Hoàng Bình Quân trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga. Ảnh: Dương Trí/Pv TTXVN tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Hoàng Bình Quân đã có hàng loạt các cuộc làm việc, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao các đảng tham chính của LB Nga với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga.

Tại cuộc gặp làm việc với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, thừa ủy quyền của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Hoàng Bình Quân đã trao cho ông Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam vì đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và LB  Nga.

Phát biểu tại buổi lễ trao Huân chương hữu nghị, ông Gennady Zyuganov xúc động cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam về phần thưởng cao quý được nhận, cam kết sẽ làm hết sức mình tiếp tục đóng góp cho việc củng cố và phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về tính hình quốc tế, khu vực và quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa Đảng ta và các đảng tham chính của Nga; về các biện pháp tăng cường quan hệ trên kênh đảng, ngoại giao nhà nước và nghị viện, đặc biệt trong khuôn khổ Năm chéo 2019 - Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ Việt - Nga và tiến tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Lãnh đạo các đảng, Quốc hội và Bộ Ngoại giao LB Nga đánh giá cao vai trò của Đảng ta trong việc thúc đẩy quan hệ với LB Nga; khẳng định mặc dù LB Nga là chế độ đa đảng nhưng các đảng không phụ thuộc vào khuynh hướng chính trị, đều coi trọng tăng cường tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu của Nga tại khu vực Đông Nam Á.

Các nhà lãnh đạo các cơ quan Nga nhất trí tăng cường giám sát thực hiện những thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước, nhất là kết quả chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Nga vào tháng 9/2018, trong đó có việc triển khai các dự án lớn giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự để cộng đồng người Việt tại Nga ổn định cuộc sống và làm việc; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy ký hết Hiệp định liên chính phủ về tiếp nhận lao động Việt Nam có tổ chức tại LB Nga và Hiệp định về kiện đi lại của công dân hai nước.

Dương Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.