Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Lào

Nhận lời mời của lãnh đạo thành phố Viêng Chăn, từ ngày 8 - 12/12, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Lào.

Nhận lời mời của lãnh đạo thành phố Viêng Chăn, từ ngày 8 - 12/12, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Lào.


Ngày 9/12, đoàn đã thăm và làm việc với Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB) do Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) góp vốn thành lập tháng 6/1999. Đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá cao hoạt động hiệu quả, an toàn của LVB trong kinh doanh và thực hiện công tác an sinh xã hội tại Lào trong nhiều năm qua; bày tỏ mong muốn cán bộ, công nhân viên ngân hàng đoàn kết, tiếp tục phấn đấu để khẳng định vị thế và uy tín của mình; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, Chính phủ, tuân thủ pháp luật nước bạn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế được giao, tăng cường năng lực cạnh tranh hiệu quả, góp phần tích cực vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.


Chiều 8/12, đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Viêng Chăn do đồng chí Soukan Mahalath, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư kiêm Đô trưởng thành phố Viêng Chăn dẫn đầu.


Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, tình hình Đảng bộ của hai thành phố, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô phát triển toàn diện ở một tầm cao mới.


Trong thời gian tới, hai thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực ngày càng hiệu quả, thiết thực chào mừng 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012”, góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững.


Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.