Đoàn công tác Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội giám sát tại Hà Giang

Ngày 24/1, Đoàn công tác Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động; công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2017; tình hình quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Đoàn công tác Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội giám sát tại Hà Giang ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, công tác quản lý lao động là người nước ngoài đã được các cấp, các ngành quan tâm. Các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài đã thực hiện việc khai báo và làm thủ tục cấp phép theo quy định. Công tác xuất khẩu lao động cũng luôn được Hà Giang chú trọng, từ năm 2010-2017, Hà Giang đã xúc tiến đưa được 1.760 lao động đi làm việc tại nước ngoài, chủ yếu là khu vực Trung Đông, một số thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Công tác phòng chống bạo lực gia đình được triển khai đồng bộ. 195/195 xã, phường, thị trấn trên địa bàn có mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Đến hết năm 2017, việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều chuyển biến tích cực với 98,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế, vượt 0,9% chỉ tiêu giao.

Tại buổi giám sát, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đề nghị Cục việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cần phối hợp với tỉnh Hà Giang đẩy mạnh công tác kết nối, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là ở thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, góp phần giúp lao động của Hà Giang có việc làm, thu nhập, tiếp cận được khoa học kỹ thuật, từng bước giảm nghèo. Hà Giang cần đẩy mạnh hơn nữa công tác bình đẳng giới; quản lý tốt các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giảm thiểu việc lạm dụng tiền bảo hiểm y tế. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những hộ nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Trong thời gian làm việc ở Hà Giang, Đoàn công tác Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã đến thăm và làm việc với UBND huyện Quản Bạ, trao 10 con bò sinh sản, chăn áo ấm tặng 10 hộ nghèo của xã Tả Ván; thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài, huyện Quản Bạ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.