Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc tại Hà Giang

Trong 2 ngày 8 và 9/12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh  của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, phục vụ tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động tại Hà Giang.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: dantri.com.vn

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang ngày 9/12, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng nhấn mạnh: Dự án Luật Cảnh sát cơ động đã được Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2. Đại đa số các đại biểu đồng tình với dự án Luật này. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến khác nhau xoay quanh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Cảnh sát cơ động. Chính vì vậy, qua đi khảo sát thực tế, Đoàn muốn lắng nghe ý kiến từ thực tiễn để làm cơ sở tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, nhằm bảo đảm Luật này có tính thực tiễn, khả thi cao.

Góp ý vào dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, về quy định trách nhiệm chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh và lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ngành của tỉnh Hà Giang cơ bản nhất trí với các nội dung được đề cập trong dự thảo Luật và cho rằng việc xây dựng và ban hành Luật Cảnh sát cơ động là rất cần thiết nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, bà Hà Thị Minh Hạnh mong muốn Trung ương trong quá trình chỉnh sửa dự án Luật cần xem xét đến yếu tố vùng miền, vùng đặc thù như tỉnh Hà Giang để địa phương dễ thực hiện và thi hành; quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho lực lượng cảnh sát cơ động. Đề xuất Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cân đối, bố trí quy hoạch quỹ đất để cảnh sát cơ động xây dựng thao trường phục vụ huấn luyện. Quy định cụ thể về đầu tư vũ khí, trang thiết bị cho lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm bảo đảm cho hoạt động kịp thời, hiệu quả. Mặt khác, cần quy định cụ thể về quyền điều động lực lượng này khi thực hiện các nhiệm vụ - bà Hà Thị Minh Hạnh chia sẻ.

Thay mặt Đoàn khảo sát, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ghi nhận, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị trong quá trình hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, hướng đến xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng cũng mong muốn Thường  trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Giang phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong áp dụng biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cũng đã đến khảo sát và làm việc với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Hà Giang.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.