Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và UNICEF làm việc tại Lai Châu

Ngày 24/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Ngày 24/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.


Tỉnh Lai Châu có hơn 140.000 trẻ em từ 0 đến 16 tuổi, trong đó trẻ em sống trong gia đình nghèo chiếm hơn 30%, trẻ em là người dân tộc thiểu số chiếm gần 90%. Việc khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi được tỉnh triển khai có hiệu quả; công tác bảo vệ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng… Tuy nhiên, do xuất phát điểm của tỉnh thấp, kinh phí hạn hẹp, địa hình đồi núi khó khăn nên Lai Châu còn nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng, tỷ suất trẻ em tử vong dưới 1 tuổi cao, nhiều phòng học cho trẻ còn tạm bợ...


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, nhân dân tỉnh Lai Châu trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thời gian tới, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi, tâm huyết, bác sỹ có chuyên môn cao về với trẻ em vùng cao, vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào các dân tộc La Hủ, Cống, Mảng và Si La. Lãnh đạo các cấp, ngành cần phối hợp chặt chẽ, lựa chọn vấn đề trọng tâm phù hợp với từng địa phương, từng dân tộc để phát triển, tạo điều kiện nâng cao đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của trẻ em trên địa bàn.


Bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam cho biết, UNICEF sẽ phối hợp với Bộ Y tế thảo luận về việc cung cấp những gói hỗ trợ cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ của Lai Châu, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ giúp đỡ tỉnh trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Minh Chí

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.