Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng thăm và kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1

Sáng 22/5, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tới thăm và kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Tân Cương thăm và kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 1. 

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm soát duy trì pháp luật trên biển; phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều tra xác minh, làm rõ và đề xuất xử lý 25 vụ việc vi phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính gần 2 tỷ đồng, tịch thu hơn 20 nghìn tấn than và hơn 400 nghìn lít dầu; tổ chức đấu tranh triệt phá thành công 41 chuyên án, vụ án, bắt quả tang gần 50 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp, trao đổi thông tin với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố.

Trước tình hình an ninh trên biển, tình trạng vi phạm, tội phạm diễn biến phức tạp, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới biển, đảo và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, không được phép lơ là.

Bên cạnh đó,  các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống vi phạm, tội phạm cho nhân dân; làm tốt công tác dân vận, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, không tham gia tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển. Các đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, trình độ ngoại ngữ cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển; tăng cường công tác phối hợp lực lượng Công an, Hải quân và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo 1389 Quốc gia và Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 và các cá nhân có tình tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.