​Đoàn công tác Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Sơn La

Chiều 15/2, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác Bộ Công an đã tới thăm và làm việc với Công an tỉnh Sơn La.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an (đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Qua buổi làm việc, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các mặt công tác; tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sơn La về các mặt công tác Công an, công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Công an tỉnh Sơn La phải tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới"; đặc biệt, khẩn trương sắp xếp, đưa mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Công an tỉnh Sơn La cần chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước từ một số sở, ngành ngoài về Công an tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, tuyệt đối không để ngắt quãng công việc, ảnh hưởng chất lượng công tác, phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, Công an tỉnh Sơn La tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kéo giảm tội phạm, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự theo phương châm phục vụ nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã báo cáo về tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, quán triệt triển khai toàn diện chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu năm 2025, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức có hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, Công an tỉnh Sơn La đã có đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh…

Nguyễn Cường - Thiên Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.