Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Phú Yên

Ngày 22/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. 
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tập trung chỉ đạo đầy đủ, khẩn trương các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Nội chính Trung ương một cách sáng tạo. Tỉnh tổ chức tốt một số đoàn công tác kiểm tra cơ sở đảng cấp dưới, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra xử lý các vụ việc, trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực công khai tài sản, điều động cán bộ, cải cách hành chính chính, xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho người trên 18 tuổi đạt 85%, cao hơn một số tỉnh trong khu vực. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh triển khai các giải pháp an toàn, thích ứng, linh hoạt. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho rằng Phú Yên vẫn còn để tồn đọng các vụ việc tiêu cực qua các thời kỳ, chưa giải quyết rốt ráo, tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ việc còn chậm, một số vụ việc xử lý chưa nghiêm. Công tác kiểm tra, thanh tra tại tỉnh nhiều nhưng phát hiện, xử lý những vi phạm còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cơ quan khối Nội chính có nơi có lúc chưa nhịp nhàng, vai trò tham mưu hướng dẫn của Ban Nội chính tham mưa cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý những vụ việc chưa đạt như kỳ vọng. Trên một số lĩnh vực, tỉnh chưa xử lý rõ bản chất tham nhũng, chưa xử lý dứt điểm một số vụ việc, đặc biệt trong các lĩnh vực xử lý cán bộ vi phạm, đất đai, đấu thầu, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Phú Yên thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là các nghị quyết mới của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4; khắc phục những tồn tại, hạn chế, phối hợp nâng cao chất lượng xử lý các vụ việc; một số vụ việc bên cạnh xử lý hình sự phải xử lý về mặt Đảng. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý, xử lý tham nhũng tiêu cực lấy phòng ngừa là chính, tuy nhiên khi phát hiện các sai phạm phải xử lý nghiêm, đảm bảo tổ chức đảng trong sạch vững mạnh hơn, nội bộ đoàn kết hơn, làm tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Phú Yên cần xử lý dứt điểm, rốt ráo các vụ việc, những vụ án còn tồn tại từ các năm 2016-2018 mà các đoàn công tác Trung ương đã chỉ ra; tập trung chỉ đạo có hướng xử lý, có quan điểm rõ ràng trước những tồn tại.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đủ sức, đủ tầm lãnh đạo tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phú Yên đã quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ các cơ quan khối nội chính, tư pháp; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, trên tinh thần phòng ngừa là chính, gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trên cả lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục được nâng cao. 

Tại buổi làm việc, nhằm đồng hành, hỗ trợ tỉnh Phú Yên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao năng lực chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Đoàn công tác đã trao tặng tỉnh các trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.