Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại thăm và làm việc tại Qatar, Ai Cập và Tanzania

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại do đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Qatar, Ai Cập và Tanzania từ ngày 6-15/11.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Qatar, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Đoàn công tác đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Văn hoá Qatar Sheikh Abdulrahman, Giám đốc Thông tấn xã Qatar (QNA) Ahmed bin Saeed Al Rumaihi và Chủ tịch Cơ quan Quản lý Truyền thông Qatar (CRA). Tại các cuộc gặp, đồng chí Lê Hải Bình đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Qatar. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Qatar, trong đó có lĩnh vực thông tin, truyền thông và giao lưu văn hoá.

Bộ trưởng Văn hoá Qatar, Chủ tịch CRA và Giám đốc QNA bày tỏ ấn tượng về lịch sử hào hùng và sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực, đặc biệt là trong ASEAN. Bộ trưởng Văn hoá Qatar khẳng định Chính phủ Qatar luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy giao lưu văn hoá và đẩy mạnh quảng bá du lịch giữa hai nước. Giám đốc QNA nhất trí sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai hợp tác với Thông tấn xã Việt Nam cũng như các cơ quan truyền thông của Việt Nam.

Đồng chí Lê Hải Bình và các quan chức Qatar khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác, cho rằng hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý báo chí, truyền thông, và ứng dụng khoa học công nghệ.

Trong thời gian thăm Ai Cập, đồng chí Lê Hải Bình và Đoàn công tác đã gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập Ahmed Bahaa El Din Shaaban Mohamed El Shafey; làm việc với Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Ai Cập Khaled Al-Attar, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Viễn thông quốc gia Ai Cập (NTRA) Hossam El-Gamal, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Truyền thông quốc gia Ai Cập (SCMR) Karam Gabr, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Ai Cập phụ trách châu Á Hazem El Tahry và đại diện Hãng thông tấn Trung Đông (MENA).

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Hải Bình với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz. Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN

Tại các cuộc làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Ai Cập và Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, đồng chí Lê Hải Bình bày tỏ vui mừng khi đến thăm đất nước Kim tự tháp vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1963-2023), khẳng định quan hệ Việt Nam - Ai Cập đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước vào các năm 2017 và 2018.

Đồng chí bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng tại Ai Cập sẽ ngày càng phát triển bền vững, cho rằng hai bên cần tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau vì sự nghiệp phát triển ở mỗi nước. Tại các cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi ý kiến về phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới, kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như các vấn đề chính trị và an ninh thế giới cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Hải Bình gặp Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập Ahmed Bahaa El Din Shaaban Mohamed El Shafey. Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN

Tại các cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập, đồng chí Lê Hải Bình và lãnh đạo các cơ quan của Ai Cập mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực truyền thông. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan báo chí và thông tấn của hai nước nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin cũng như quảng bá hình ảnh quốc gia ở mỗi nước, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Ai Cập cũng như tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Tanzania, đồng chí Lê Hải Bình đã gặp Tổng thư ký Đảng Cách mạng Tanzania; lãnh đạo Ban Đối ngoại, Ban Tuyên truyền Đảng Cách mạng Tanzania và Cơ quan Quản lý Truyền thông Tanzania (TCRA). Tại các buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình giới thiệu khái quát những thành tựu phát triển của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai Đảng, hai nước; đề nghị lãnh đạo Đảng Cách mạng Tanzania và Chính phủ Tanzania tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ bền chặt với Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam. Lãnh đạo và quan chức Tanzania mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng với Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng như duy trì trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai Chính phủ và đẩy mạnh lưu nhân dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.