Đoàn Bộ Ngoại giao Lào thăm Việt Nam

Chiều 20/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng quan chức cao cấp ASEM của Lào Bunkợt Xẳngxổmxắc dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 – 21/2.

Chiều 20/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng quan chức cao cấp ASEM của Lào Bunkợt Xẳngxổmxắc dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 – 21/2.

Đoàn Bộ Ngoại giao Lào thăm Việt Nam ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Bunkợt Xẳngxổmxắc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào. Bộ trưởng nêu bật ý nghĩa quan trọng của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012” vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn tuyên bố khởi động và nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cả hợp tác song phương và trên các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng đánh giá cao chính sách tích cực hội nhập quốc tế của Lào và khẳng định, trên tinh thần hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó và tin cậy, các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM 9 sẽ được tổ chức tại Viêng Chăn, Lào vào tháng 11 tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Bunkợt Xẳngxổmxắc đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Việt Nam và cảm ơn Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM và các hoạt động quốc tế.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.