Đoàn Ban Kinh tế Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, từ ngày 26-31/8, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương Đảng do Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Anh, trao đổi về kinh nghiệm của Anh trong các chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế vùng và thúc đẩy liên kết vùng, cũng như các biện pháp nhằm thúc đẩy và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư tại Vương Quốc Anh.
Chú thích ảnh
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong thời gian ở Anh, đoàn công tác đã có các buổi làm việc với Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp, Bộ Cộng đồng địa phương, Bộ Vấn đề nông thôn, Ủy ban Cơ sở hạ tầng quốc gia, Ủy ban Biến đổi khí hậu, Đặc phái viên phụ trách Biến đổi khí hậu của Bộ Ngoại giao Anh. Đoàn cũng đã thăm và làm việc tại Đại học Cambridge với các Giáo sư của Trung tâm đổi mới sáng tạo St. John, Viện Quản lý kỹ thuật Cambridge và Hội đồng thành phố Cambridge.

Đoàn công tác cũng đã có buổi toạ đàm bàn tròn với Đặc phái viên của Thủ tướng Anh phụ trách quan hệ thương mại với Việt Nam, nghị sĩ  Edward Vaizey, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Thượng viện Anh Stephen Benn và Giáo sư Margaret Stevens, Trưởng khoa Kinh tế Đại học Oxford về tình hình kinh tế thế giới hiện nay, những thách thức và cơ hội của Việt Nam và tiềm năng tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Anh. Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với ông Paul Smith, CEO Tập đoàn Harvey Nash, Phó Chủ tịch Mạng lưới kết nối Việt Nam - Vương quốc Anh.

Tại các buổi làm việc, các đối tác Anh khẳng định quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất, đặc biệt trong bối cảnh năm 2020 sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, với sự phát triển mạnh mẽ trong việc hợp tác trên mọi lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân...

Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn khẳng định Anh và Việt Nam có tiềm năng hợp tác rất to lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu..., và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai nước cần cố gắng thúc đẩy tự do thương mại, hợp tác để xúc tiến hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Anh và Việt Nam sau khi Anh ra khỏi Liên minh châu Âu.

Diễm Quỳnh - Đình Thư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.