Dỡ phong tỏa cụm dân cư thuộc tổ dân phố số 5, thành phố Điện Biên Phủ

Sau 21 ngày áp dụng thiết lập vùng cách ly để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, lúc 12 giờ ngày 6/6/2021, cụm dân cư thuộc tổ dân phố số 5 (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã được UBND thành phố Điện Biên Phủ và cơ quan chức năng dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 4/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tháo dỡ và thu dọn đồ đạc, vật dụng tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 được thiết lập trước đó 21 ngày tại cụm dân cư Tổ dân phố 5 (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Trước đó, từ trưa 16/5, cụm dân cư thuộc tổ dân phố số 5 được chính quyền địa phương thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 do khu vực này có 2 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2 ở trọ trong cụm dân cư (bệnh nhân 4125 và 4129). Theo đó, toàn bộ khu vực cụm dân cư thuộc tổ dân phố số 5 với 25 hộ, gần 90 nhân khẩu phải thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Qua 3 lần cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân cho kết quả âm tính; thời gian cách ly đúng theo quy định và địa bàn không phát sinh trường hợp dương tính với SASR-CoV-2, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt hoạt động vùng cách ly đối với cụm dân cư thuộc tổ dân phố số 5.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tháo dỡ và thu dọn đồ đạc, vật dụng tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 được thiết lập trước đó 21 ngày tại cụm dân cư Tổ dân phố 5 (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Bà Lưu Thị Khuyến, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 cho biết: Trong thời gian thực hiện cách ly, người dân trong tổ cũng gặp những khó khăn nhất định khi không được đi lại, mua bán như thường ngày. Nhưng được sự quan tâm của các đoàn thể trực tiếp tuyên truyền, động viên và hỗ trợ về nhu yếu phẩm nên người dân đã yên tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. "Hôm nay có quyết định dỡ phong tỏa, mọi người đều rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế để đẩy lùi dịch COVID-19", bà Lưu Thị Khuyến phấn khởi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người dân cụm dân cư tổ dân phố 5 (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) chuẩn bị trở lại cuộc sống thường nhật sau khi vùng thiết lập cách ly y tế cụm dân cư chấm dứt hoạt động. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Gần 10 ngày qua, tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SASR-CoV-2. Từ ngày 7/5 đến ngày 6/6, toàn tỉnh đã ghi nhận 58 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2. Trong đó, 2 trường hợp được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; 1 trường hợp được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên; 55 trường hợp còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Xuân Tiến - Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.